1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Độc đáo những khu phố “loè loẹt” nhất thế giới

(Dân trí) - Không ít những thành phố trên thế giới đã tạo nên sự khác biệt bằng cách tô điểm cho các ngôi nhà những màu sắc rực rỡ, bắt mắt, nhờ đó thu hút nhiều du khách tới tham quan.

 
Độc đáo những khu phố “loè loẹt” nhất thế giới
Những ngôi nhà màu mè nằm san sát nhau tại khu dân cư Hồi giáo Bo-Kaap tại Cape Town, Nam Phi. Nhiều trong số các cư dân tại đây là con cháu của các cựu nô lệ từ Ấn Độ, Madagascar, Sri Lanka và các quốc gia khác tại châu Phi.
 
Độc đáo những khu phố “loè loẹt” nhất thế giới
Một góc phố loè loẹt tại Willemstad, thủ đô của Curacao. Quốc đảo Caribê ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela nằm dưới sự quản lý hành chính của Hà Lan kể từ năm 1815, vì thế kiến trúc tại đây bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách châu Âu.

Khu dân cư La Boca tại Buenos Aires, Argentina nổi tiếng với những ngôi nhà rực rỡ màu sắc.
Khu dân cư La Boca tại Buenos Aires, Argentina nổi tiếng với những ngôi nhà rực rỡ màu sắc.

Thủ đô Caracas của Venezuela cũng có những khu phố màu mè, điển hình như El Limon.
Thủ đô Caracas của Venezuela cũng có những khu phố màu mè, điển hình như El Limon.

Thủ đô Caracas của Venezuela cũng có những khu phố màu mè, điển hình như El Limon.
Quảng trường Thời đại tại Manhattan, New York được mệnh danh là “Giao lộ của thế giới”. Đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí đông đúc nhất hành tinh, thu hút trên 39 triệu du khách mỗi năm.

Thủ đô Caracas của Venezuela cũng có những khu phố màu mè, điển hình như El Limon.
Thị trấn Juzcar ở phía nam Tây Ban Nha “khoác áo” xanh nổi bật. Thị trấn đã được hãng Sony chọn là nơi công chiếu bộ phim "The Smurfs 3D" hồi tháng 6/2011 và toàn bộ các ngôi nhà đều được sơn màu xanh. Thị trấn đã thu hút rất đông khách du lịch kể từ đó, khiến người dân quyết định giữ lại màu xanh cho các ngôi nhà.

Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.
Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.

Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.
Thị trấn Ilulissat tại Greenland là nơi mùa hè chỉ kéo dài vài tuần mỗi năm. Đây là lý do khiến tất cả 4.500 cư dân của thị trấn muốn khoác áo màu nổi bật cho các ngôi nhà của họ.

Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.
Những ngôi nhà nhiều màu sắc dọc một con kênh trên đảo Burano, Italia. Tại đây, hội đồng địa phương có quyền quyết định màu sắc nào người dân được phép sơn cho ngôi nhà của họ, sử dụng các dữ liệu lịch sử.

Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.
Toạ lạc trên các vách đá tại công viên quốc gia Cinque Terre là ngôi làng Manarola tại Italia. Màu sắc rực rỡ tại ngôi làng di sản UNESCO này và vẻ đẹp của biển Địa Trung Hải tạo nên một khung cảnh làm say lòng du khách.

Thành phố Jodhpur tại bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với màu xanh bắt mắt.
Helgoland, một quần đảo nhỏ ở Biển Bắc và là địa điểm du lịch nổi tiếng của Đức, sở hữu những ngôi nhà nhiều màu sắc.

Khu dân cư Nyhavn với những toà nhà màu mè nằm soi bóng xuống dòng kênh tại Copenhagen, Đan Mạch.
Khu dân cư Nyhavn với những toà nhà màu mè nằm soi bóng xuống dòng kênh tại Copenhagen, Đan Mạch.
 
Khu dân cư Nyhavn với những toà nhà màu mè nằm soi bóng xuống dòng kênh tại Copenhagen, Đan Mạch.
Khu dân cư Costa Nova phố nằm trên bờ biển phía tây Bồ Đào Nha nổi tiếng với những bãi biển thơ mộng và phong cách kiến trúc rực rỡ.

Những ngôi nhà mang màu sắc bắt mắt tại Wroclaw, phía tây Ba Lan.
Những ngôi nhà mang màu sắc bắt mắt tại Wroclaw, phía tây Ba Lan.

Một góc rực rỡ của thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.
Một góc rực rỡ của thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Những ngôi nhà được sơn với các màu sắc khác nhau tại Havana, Cuba.
Những ngôi nhà được sơn với các màu sắc khác nhau tại Havana, Cuba.
 
Những ngôi nhà được sơn với các màu sắc khác nhau tại Havana, Cuba.

Ngôi làng Taegeukdo tại Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc, cũng mang nhiều sắc màu, trong đó có màu xanh của những két nước nằm trên các mái nhà.
 
Trần Hải
Theo Spiegel