1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn xe bọc thép hùng hậu từ Libya sang Niger

(Dân trí) - Một đoàn xe hùng hậu gồm hơn 200 phương tiện bọc thép, với sự hộ tống của quân đội Niger, đã tới thị trấn sa mạc Agadez ở phía bắc Niger vào tối qua, các quan chức quân sự của Pháp và Niger cho hay.

 
Đoàn xe bọc thép hùng hậu từ Libya sang Niger - 1
Các lực lượng chống Gadhafi đang tiến về Sirte - thành phố quê hương của ông Gadhafi.
 
Đoàn xe bao gồm từ 200-250 phương tiện bọc thép của quân đội Libya và chở các quan chức từ các tiểu đoàn ở miền nam Libya.
 
Đoàn xe này có thể đã đi từ Libya sang Algeria trước khi vào Niger, theo các nguồn tin giấu tên.

Quan chức quân đội Pháp giấu tên cho hay ông đã được cho biết rằng Đại tá Gadhafi và con trai Saif al-Islam có thể đang cân nhắc tham gia đoàn xe khi đoàn này trên đường tới Burkina Faso, một quốc gia ở Tây Phi từng đề nghị cho Gadhafi và gia đình ông tị nạn và có đường biên giới với Niger.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi người đứng đầu các lữ đoàn an ninh của ông Gadhafi, Mansour Dhao, cùng hơn 10 người Libya khác, đã vượt qua biên giới vào Niger hôm Chủ nhật, 2 quan chức Niger xác nhận.

Vài ngày trước đó, vợ và 3 con của ông Gadhafi đã chạy sang Algeria. Các tay súng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cũng đã bắt giữ ngoại trưởng của chính quyền Gadhafi ở ngoại ô thủ đô Tripoli.

Quan chức quân đội Pháp tiết lộ rằng ông đã được cho biết là chỉ huy các lực lượng miền nam Libya, Tướng Ali Khana, có thể cũng đã có mặt ở Niger, không xa biên giới Libya.
 
Đoàn xe bọc thép hùng hậu từ Libya sang Niger - 2
Đoàn xe đã tới thị trấn sa mạc Agadez ở phía bắc Niger vào tối 5/9.

Cũng theo quan chức trên, ông Gaddafi và con trai Saif có thể gặp Khana và bắt kịp đoàn xe nếu họ chấp nhận đề nghị sống lưu vong của Burkina Faso.

Burkina Faso, từng là nước nhận những khoản viện trợ lớn từ Libya, đã đề nghị cho ông Gadhafi sống lưu vong cách đây 2 tuần, nhưng cũng công nhận NTC là chính phủ hợp pháp của Libya.

Ngoại trưởng của Burkina Faso, ông Yipene Djibril Bassolet, nói rằng ông Gadhafi có thể sống lưu vong tại nước này, mặc dù Burkina Faso đã ký kết tham gia Toà án hình sự quốc (ICC), vốn buộc tội ông Gadhafi về các tội ác chống lại loài người.

Ông Gadhafi trước đó đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến chết trên đất Libya, mặc dù cũng có các nguồn tin nói rằng ông này có để đang tìm nơi ẩn náu tại một quốc gia châu Phi.

Một quan chức quân đội Niger nói nhiều người Libya, trong đó có các tay súng ủng hộ ông Gadhafi, cũng đã vượt biên giới vào nước này hôm qua để tránh chiến sự.

An Bình
Theo Reuters