1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đô đốc Nhật Bản cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công hạt nhân

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano, hôm nay 23/5 nhận định chỉ cần có thêm thời gian, Triều Tiên có thể sẽ thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và gắn trên tên lửa đạn đạo, từ đó tấn công trực tiếp Nhật Bản.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano (Ảnh: Japan Times)
Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano (Ảnh: Japan Times)

Theo Japan Times, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano, hôm nay đã từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi về việc liệu Tokyo có tin rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo hay không. Thay vào đó, Đô đốc Kawano nói rằng chỉ cần có thêm thời gian, Bình Nhưỡng có thể sẽ làm chủ được công nghệ này và đặt Nhật Bản vào mối đe dọa trực tiếp.

“Tôi không thể nói bất kỳ điều gì cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan về tốc độ phát triển (hạt nhân) của Triều Tiên”, Đô đốc Kawano cho biết.

Mặc dù chưa chắc chắn về việc Triều Tiên có thể sở hữu tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân ở thời điểm hiện tại, song Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản khẳng định Bình Nhưỡng cho đến nay đã phát triển được các tên lửa đạn đạo với sức mạnh tấn công hầu hết quần đảo Nhật Bản.

“Do vậy, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên để buộc nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân cũng như các chương trình tên lửa đạn đạo của họ”, ông Kawano nói thêm.

Tuyên bố của Đô đốc Kawano được đưa ra chỉ 2 ngày sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên hồi cuối tuần trước, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã thử hơn 20 tên lửa đạn đạo và tiến hành 2 vụ thử hạt nhân với sức công phá chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, nước này tiếp tục cho thế giới thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của chương trình hạt nhân và tên lửa, thông qua một loạt vụ thử trong vài tháng qua.

Nhật Bản hiện sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp, gồm các tàu khu trục Aegis được trang bị tên lửa SM-3 và hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 được đặt trên mặt đất. Tuy nhiên, Đô đốc Kawano nhận định nếu Triều Tiên phóng đồng thời nhiều tên lửa đạn đạo cùng một lúc, Nhật Bản “sẽ rất khó” để có thể đánh chặn tất cả các tên lửa này.

Theo đó, Đô đốc Kawano cho biết Tokyo đang lên kế hoạch bổ sung thêm một phiên bản nâng cấp của tên lửa SM-3, đồng thời đóng thêm nhiều tàu khu trục Aegis nhằm nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa trước sức mạnh của tên lửa Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Japan Times