1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều trần về tình hình Biển Đông tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ

(Dân trí) - Ngày 13/5, các quan chức cấp cao phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về tình hình Biển Đông hiện nay.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương David Shear (Ảnh: Asiaone/ST)
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương David Shear (Ảnh: Asiaone/ST)
 
Phát biểu tại phiên điều trần, ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương, cho biết chính phủ Mỹ sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia trong khu vực.

Ông David Shear cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc có thể hoàn tất quá trình xây dựng đường băng ở các bãi đá tại Trường Sa trong giai đoạn từ năm 2017-2018.

Khi được hỏi rằng liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có cân nhắc điều máy bay hoặc tàu chiến tới các khu vực bãi đá nêu trên hay không, ông Shear đã từ chối đưa ra bình luận.

Sau đó, khi trả lời phỏng vấn với các phóng viên, ông Shear một lần nữa khẳng định rằng Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hoạt động giám sát ở Biển Đông sẽ chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy cam kết của nước này cho sự ổn định của khu vực.

Cũng tham gia phiên điều trần, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ chuyển trực tiếp những quan ngại của Mỹ về các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoài ra, ông Russel cũng cho biết Mỹ kêu gọi kiềm chế trong các tranh chấp lãnh thổ và “ngoại giao sẽ tiếp tục là công cụ giải quyết đầu tiên của Washington”. Ông khẳng định: "Sẽ là phản tác dụng nếu Trung Quốc có chiến lược đóng băng những quan ngại của Mỹ".

Tuy nhiên, không như những phát biểu nêu trên, Thượng nghị sỹ Ben Cardin đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ cho vấn đề Biển Đông thời gian qua. Ông cho rằng đôi khi phản ứng của Mỹ trước các hành động khiêu khích của Trung Quốc chỉ là để phục vụ cho "một thông cáo báo chí".

Ngọc Anh
Tổng hợp