1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều ít biết về người lái xe bọc thép cho ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Lái xe riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là một nhân vật bí ẩn cho tới tận hôm qua khi xuất hiện trước ống kính truyền thông tại Singapore.


Lần xuất hiện hiếm hoi của người lái xe riêng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Lần xuất hiện hiếm hoi của người lái xe riêng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Luôn là người tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên chiếc xe bọc thép trong các chuyến công du nước ngoài gần đây, song đến hôm qua 10/6 "lái xe số 1" của nhà lãnh đạo Triều Tiên mới thực sự được rõ mặt.

Hình ảnh của người lái xe này đã lọt vào ống kính truyền thông khi chiếc xe của ông Kim Jong-un rời Dinh tổng thống Istana sau cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Người ngồi sau vô lăng của chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard chuyên phục vụ ông Kim Jong-un có mái tóc cắt ngắn, điểm bạc và có lẽ đã ở độ tuổi trung niên. Điều này dường như khác với tưởng tượng trước đó về một vệ sĩ trẻ trung và cao to giống nhóm vệ sĩ chạy bộ để bọc lót chiếc xe khi di chuyển tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.


(Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: Yonhap)

Đến nay, thông tin về người lái xe này vẫn là một bí ẩn. Được biết, lái xe riêng của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trước kia là một thành viên quan trọng trong Đảng Lao động Triều Tiên. Song hiện chưa rõ lái xe riêng của ông Kim Jong-un có phải tài xế đó hay không.

Xe bọc thép S600 Pullman Guard của hãng Mercedes-Benz là mẫu xe được chuộng dùng cho việc di chuyển của các nguyên thủ và những nhân vật quan trọng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, cửa sổ xe S600 làm bằng loại kính chống đạn đặc biệt và được phủ polycarbonate ở mặt trong để chống bị vỡ vụn ngay cả khi bị bắn bằng súng trường AK ở tầm gần.

Giống các xe chở nguyên thủ khác, chiếc limousine này cũng có khả năng chống chọi với các vụ nổ mìn và thiết bị nổ, sử dụng loại lốp run-flat, loại lốp cho phép xe có thể tiếp tục di chuyển với vận tốc 80 km/h nếu bị thủng hay xì hơi.

Minh Phương

Theo Korea Times