1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều gì sẽ chờ đợi Hillary Clinton ở phía trước?

(Dân trí) - Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton hôm qua đã không thừa nhận thua đối thủ Barack Obama trong cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ.

Thay vì thừa nhận thất bại trước Obama, Thượng nghị sĩ New York đã nói với đám đông những người ủng hộ rằng bà muốn tham khảo ý kiến của các lãnh đạo đảng và những người ủng hộ để quyết định tương lai chiến dịch tranh cử của bà.

 

Clinton đã ca ngợi Obama và thề sẽ giúp đoàn kết đảng để đánh bại đại diện của phe Cộng hòa John McCain, 71 tuổi, trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Nhưng bà nói thêm: “Đây là một chiến dịch dài và tôi sẽ không đưa ra quyết định nào tối nay”.

 

“Rất nhiều người hỏi tôi, Hillary muốn gì? Bà ấy muốn gì?”, cựu đệ nhất phu nhân nói với đám đông và kêu gọi họ hãy vào trang web chiến dịch tranh cử của bà.

 

“Tôi muốn nghe ý kiến từ các bạn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn với tôi. Hãy truy cập vào trang hillaryclinton.com… Tôi tôn trọng 18 triệu người đã bỏ phiếu cho tôi và muốn nghe ý kiến của họ”.

 

Trước đó, trong một phát biểu tại New York, bà Clinton nói bà sẵn sàng liên danh với Barack Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên phó tổng thống. Chiến dịch tranh cử, ông Obama, hiện chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố này, dù vẫn khen ngợi bà.

Cũng giống như chồng bà, Thượng nghị sĩ New York có cách để trở thành trung tâm của sự chú ý ngay cả khi ánh đèn đã hướng sang một nơi khác. Và mặc dù Thượng nghị sĩ bang Illinois có thể chuyển sự tập trung của ông sang cuộc đua với John McCain, ông Obama vẫn có những vần đề cần phải làm trong nội bộ đảng Dân chủ: Làm thế nào để hàn gắn quan hệ với Thượng nghị sĩ New York và những người ủng hộ của bà, cũng như liệu có nên mời bà làm ứng cử viên tổng thống hay không.

 

Rõ ràng là liên danh tranh cử Obama-Clinton sẽ tạo ra nhiều lợi thế cho Obama và đảng Dân chủ. Liên danh này sẽ giúp đoàn kết những người hậu thuẫn Obama với liên minh tầng lớp lao động, các cử tri da trắng và tầng lớp người già vốn ủng hộ trung thành cho Clinton. Một số người ủng hộ của cả hai bên từng tuyên bố, họ sẽ ở nhà hoặc bỏ phiếu cho McCain trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

 

Bà Clinton có thể giúp ông Obama về chính sách ngoại giao, huy động các nhà tài trợ của bà vào tham gia cuộc đua.

 

“Tôi nghĩ thế giới cần cả hai. Tôi muốn thấy họ tranh cử với tư cách là một nhóm”, Thomas R. Carper, Thượng nghị sĩ từ Delaware nói.

 

Rõ ràng nhóm tranh cử của Obama đang nhận thức đúng đắn về việc nên mời bà tham gia liên danh. Sau khi giành nhiều sự ủng hộ trong chiến dịch tranh cử với lời hứa mang những gương mặt mới tới Washington, Obama có thể sẽ tham vấn các cử tri để đưa một Clinton khác, ở vị trí số 2, vào Nhà Trắng.

 

Và một điều quan trọng nữa, bà Clinton có thể sẽ không đi một mình tới Washington. Bà có thể đi cùng chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton.

 

An Bình
Theo Reuters, AP