1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Điều đầu tiên Tổng thống Trump “khoe” khi tới Trung Quốc

(Dân trí) - Ngay khi đặt chân tới Tử Cấm Thành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khoe một món quà mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ra vô cùng thích thú.


Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thăm Tử Cấm Thành. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thăm Tử Cấm Thành. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chiều 8/11 đã đáp chuyên cơ xuống Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Khi đặt chân đến Tử Cấm Thành, nơi nhà lãnh đạo Mỹ được tiếp đón long trọng, Tổng thống Trump đã khoe với nhà lãnh đạo Trung Quốc đoạn video cô cháu ngoại Arabella hát tiếng Trung.

Trong đoạn video, Arabella gửi lời chào bằng tiếng Trung tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Ông Tập sau đó đã đánh giá màn biểu diễn tiếng Trung của Arabella ở mức điểm A+, gọi cô là "ngôi sao nhỏ. Ông cũng hy vọng Arabella có thể sớm thăm Trung Quốc.

Arabella, con của con gái lớn Tổng thống Trump bắt đầu học tiếng Trung từ khi mới 16 tháng tuổi. Cô bé cũng từng "ghi điểm" khi bố và mẹ em, hai cố vấn cấp cao của Tổng thống, có chuyến thăm bất ngờ tới đại sứ quán Trung Quốc ở Washington để dự tiệc mừng năm mới hồi tháng 2 năm nay.

Trong chuyến công du hồi tháng 4 của ông Tập tới Mỹ, cô bé cũng hát và đọc thơ bằng tiếng Trung cho nhà lãnh đạo Mỹ tại Mar-a-Largo, "Nhà Trắng mùa đông" ở Florida của Tổng thống Trump.

Trung Quốc tiếp đón Tổng thống Trump với nghi thức chưa từng có

Trung Quốc là chặng dừng chân thứ 3 của Tổng thống Trump trong chuyến công du dài ngày đầu tiên tới châu Á. Tại đây, ông Trump được tiếp đón với nghi thức chưa từng có. Ông trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được mời ăn tối bên trong Tử Cấm Thành.

Minh Phương

Theo SCMP