1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà báo Mỹ "mổ xẻ" quyết định dội tên lửa vào Syria của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cho là đã bỏ qua các thông tin tình báo khi quyết định nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria hồi tháng 4, mạng tin MINA dẫn lời phóng viên điều tra Seymour Hersh cho biết ngày 25/6.


Hai tàu chiến Mỹ trên Địa Trung Hải ngày 7/4 đã dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. (Ảnh: AFP)

Hai tàu chiến Mỹ trên Địa Trung Hải ngày 7/4 đã dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. (Ảnh: AFP)

Trong một bài viết đăng tải trên báo Die Welt của Đức ngày 25/6, phóng viên điều tra đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh đã tiết lộ câu chuyện đằng sau quyết định dội tên lửa vào Syria của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dựa vào phỏng vấn các cố vấn trong chính quyền Mỹ cũng như các bằng chứng mà họ đưa ra, nhà báo Hersh cho biết, Tổng thống Trump dường như đã phớt lờ các thông tin mà giới tình báo và quân đội Mỹ thu thập được. Những thông tin đó trái ngược với thông tin trên truyền thông cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để sát hại dân thường.

Thay vào đó, ông Trump được cho là đã chỉ đạo cho giới quân sự chuẩn bị các phương án đối phó. Phương án cuối cùng được lựa chọn là tấn công tên lửa. Theo đó, hai tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải ngày 7/4 đã dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, một động thái mà chính quyền của Tổng thống Trump nói rằng để “đáp trả” cáo buộc tấn công hóa học của quân đội Syria nhằm vào dân thường.

Cận cảnh căn cứ Syria sau khi bị trút "mưa" tên lửa Mỹ

Nhà báo Hersh dẫn lời các cố vấn Mỹ cho biết, thực chất, cuộc tấn công của Không quân Syria vào ngôi làng Khan Sheikhoun trước đó vài ngày là nhằm vào một cuộc họp thủ lĩnh cấp cao của các nhóm phiến quân thánh chiến, trong đó có Mặt trận al-Nusra. Mục tiêu mà Không quân Syria dùng bom dẫn đường nhắm tới là một tòa nhà 2 tầng bị nghi là trung tâm chỉ huy của phiến quân. Tầng hầm của tòa nhà này là nơi chứa vũ khí đạn dược và phân bón hóa học.

Phía Mỹ đã được thông báo trước về hoạt động không kích này theo thỏa thuận tránh xung đột trên không ở Syria giữa Mỹ và Nga. Và Mỹ biết rằng, quân đội Syria sẽ không sử dụng bom hóa học.

Theo đánh giá của phía Mỹ, sức nóng của vụ đánh bom đã khiến một số chất độc hóa học, trong đó có chlorine bên dưới tầng hầm của tòa nhà do phiến quân chiếm giữ, bay hơi. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời kể của nhân chứng rằng họ đã ngửi thấy mùi chlorine.

Trong khi đó, giới tình báo Mỹ cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự xuất hiện của chất độc hóa học sarin gần căn cứ Shayrat - nơi chính quyền của Tổng thống Trump nghi ngờ máy bay Syria xuất kích từ đây để đánh bom hóa học nhằm vào dân thường.

Minh Phương

Theo MINA