1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điều bình thường mới tại châu Á-Thái Bình Dương

(Dân trí) - Các cuộc tuần tra của lực lượng không quân và hải quân Mỹ liên tục tại Biển Đông cho thấy điều "bình thường mới" trong quan hệ giữa Mỹ với các nước khu vực Thái Bình Dương dù căng thẳng với Trung Quốc và Nga đang leo thang.


Một tàu chiến của Mỹ hoạt động ở Biển Đông (Ảnh: AFP)

Một tàu chiến của Mỹ hoạt động ở Biển Đông (Ảnh: AFP)

Trước những động thái của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương vài tháng gần đây, Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối, cáo buộc Washington “gây bất ổn trong khu vực”. Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Mỹ cho biết họ sẽ duy trì các hoạt động này và tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, thậm chí còn thường xuyên hơn nữa trong thời gian tới.

Các cuộc tuần tra quân sự thể hiện rõ chiến lược chuyển hướng trọng tâm sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, tập trung cải thiện quan hệ kinh tế, thương mại với các nước đối tác tại Thái Bình Dương.

Việc Trung Quốc mở rộng xây đảo nhân tạo phi pháp tại Biển Đông đã thổi bùng cẳng thẳng giữa các nước đang có tranh chấp trong khu vực này. Đã có nhiều lo ngại về việc Trung Quốc xây dựng đường băng, triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo phi pháp nhằm củng cố thêm năng lực quân sự và cản trở hoạt động hàng hải của các nước khác.

Trong 7 tháng qua, tàu chiến của Mỹ đã 3 lần áp sát một trong những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép để thực thi quyền tự do hàng hải và thách thức với các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc.

Trong năm nay, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã hai lần cùng không quân tuần tra trên Biển Đông, thể hiện rõ thông điệp Mỹ nhằm đảm bảo các quyền tự do hàng hải tại đây. Ông Carter cũng sẽ tham dự một hội nghị an ninh quan trọng của khu vực châu Á trong tháng này.

Trong một bài phát biểu mới đây tại Học viện Hải quân Mỹ, ông Carter chỉ trích Trung Quốc tiến hành các hoạt động mở rộng phi pháp và chưa từng có tiền lệ tại Biển Đông và khẳng định những hoạt động này đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Ông nói, với những hoạt động này, Trung Quốc có thể dựng lên "Vạn Lý Trường Thành tự cô lập". Tất cả các nước trong khu vực gồm các nước đồng minh và cả các nước đối tác của Mỹ đều bày tỏ quan ngại sâu sắc một cách công khai hoặc riêng tư trước những hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Mỹ muốn thực thi quyền của mình trong việc đảm bảo các nước khác trong khu vực có thể đi lại tự do và ngăn cản mọi cố gắng mở rộng biên giới và vùng lãnh thổ một cách bất hợp pháp của bất cứ quốc gia nào.

Đô đốc John Richardson, Tư lệnh phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ, khẳng định Mỹ ủng hộ chủ trương này mạnh mẽ hơn nữa và sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng sự ủng hộ này sẽ được thấu hiểu. Mỹ đang thiết lập "hoạt động tương tác ở mức bình thường mới", trong bối cảnh Nga và Trung Quốc thể hiện "cạnh tranh quyền lực ngày càng lớn".

Ông Richardson khẳng định hoạt động tự do hàng hải của Mỹ được thực hiện trong khu vực của cả nước bạn bè hoặc nước đối đầu với Mỹ và có thể diễn ra hàng trăm lần trong năm.

Diên Vỹ

Theo AP