1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Điện Kremlin không biết luật sư Nga gặp con trai ông Trump

(Dân trí) - Điện Kremlin không biết luật sư Nga Natalya Veselnitskaya cũng như cuộc gặp giữa người này với Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, trong khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump và con trai Donald Trump Jr (Ảnh: NBC)
Tổng thống Donald Trump và con trai Donald Trump Jr (Ảnh: NBC)

“Không. Chúng tôi không biết Natalya Veselnitskaya là ai và rõ ràng là chúng tôi cũng không thể theo dõi tất cả các cuộc gặp giữa các luật sư Nga ở trong nước cũng như nước ngoài”, RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 10/7.

Điện Kremlin đưa ra thông báo trên sau khi tờ New York Times đưa tin rằng Donald Trump Jr., Jared Kushner và Paul Manafort, lần lượt là con trai, con rể và chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, từng gặp luật sư Natalya Veselnitskaya.

Theo New York Times, cuộc gặp trên diễn ra vào ngày 9/6/2016, tức ngay sau khi ông Trump được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng. Ngoài ra, báo Mỹ cũng tiết lộ thông tin rằng các con của ông Trump đã cùng nhau tới gặp luật sư Nga sau khi được hứa hẹn là sẽ nhận được các thông tin gây bất lợi cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Liên quan tới cuộc gặp này, Donald Trump Jr. ngày 8/7 nói rằng cuộc gặp với luật sư Veselnitskaya diễn ra tại Tháp Trump ở New York và chủ đề của cuộc gặp là về việc cho phép công dân Mỹ nhận con nuôi người Nga. Sau đó, ngày 9/7, con trai Tổng thống Trump cho biết thêm rằng cuộc gặp diễn ra theo đề nghị từ một người quen trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013, vốn do ông Trump tổ chức tại Nga.

Theo phát ngôn viên đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump Mark Corallo, ông Trump không có mặt tại cuộc gặp với luật sư Veselnitskaya và cũng không hề biết là cuộc gặp này từng diễn ra.

Thông tin về cuộc gặp giữa các con của Tổng thống Trump với phía Nga được đưa ra trong bối cảnh một công tố viên đặc biệt và một số ủy ban của lưỡng viện Mỹ đang vào cuộc điều tra về các mối liên hệ khả nghi giữa các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump với phía Nga. Đây là một phần trong cuộc điều tra có quy mô lớn hơn nhằm làm rõ cáo buộc Moscow can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Thành Đạt

Theo RT