1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin bác tin đồn về ông Putin trước thềm bầu cử

(Dân trí) - Điện Kremlin đã bác bỏ các đồn đoán rằng tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga Rosneft đang xây căn nhà mới cho Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: RT)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ thông tin do Trung tâm Quản lý Điều tra tiết lộ, trong đó nói rằng tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đang xây một căn nhà mới cho Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, Trung tâm Quản lý Điều tra, do cựu tỷ phú dầu mỏ hiện đang sống lưu vong Mikhail Khodorkovsky đứng đầu, từng công bố đoạn phim về Giám đốc điều hành Igor Sechin của tập đoàn Rosneft cũng như các hoạt động của tập đoàn này.

“Không có bất kỳ căn nhà mới nào đang được xây cho nguyên thủ của đất nước. Hơn nữa, chúng cũng không thể được xây bằng tiền của các doanh nghiệp”, ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng phủ nhận những lời đồn đoán rằng hai con gái của Tổng thống Putin là Maria và Yekaterina đang nắm giữ các tài khoản ngân hàng ở Latvia.

“Các con gái của ông Putin chưa bao giờ nắm giữ và cũng không có bất kỳ tài khoản nào ở nước ngoài. Ngoài ra, những thông tin cho rằng họ đang sống ở nước ngoài là không đúng thực tế. Họ lớn lên, đi học và đang sống cũng như làm việc ở Nga”, ông Peskov cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định “tất cả các cáo buộc trên đều là tin giả và hoàn toàn sai sự thật”.

Những tin đồn trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới với tư cách ứng viên độc lập. Theo quy định của luật bầu cử Nga, các ứng viên tổng thống phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tài sản và thu nhập trong vòng 6 năm.

Theo TASS, Tổng thống Putin có thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) trong 6 năm qua. Đây là con số bao gồm tiền lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga hiện sở hữu 1 căn hộ 77 m2 và 1 gara ô tô 18 m2 ở thành phố St. Petersburg cùng 1 căn nhà 153,7 m2 và 18 m2 diện tích đỗ xe tại thủ đô Moscow. Ông Putin cũng sở hữu hai xe GAZ M21 sản xuất từ những năm 1960 và 1965, một chiếc Niva SUV đời 2009 và một xe Skif sản xuất năm 1987.

Tổng thống Putin sở hữu 13 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 14 triệu rúp (khoảng 243.000 USD). Ông cũng nắm giữ 230 cổ phần của ngân hàng St. Petersburg. Trong lần tranh cử tổng thống vào năm 2011, ông Putin tiết lộ sở hữu 10 tài khoản ngân hàng với tổng giá trị 5,7 triệu rúp (100.000 USD) và 230 cổ phần của ngân hàng St. Petersburg.

Thành Đạt

Theo TASS