1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dịch vụ chia sẻ ô của Trung Quốc mất 300.000 chiếc sau vài tuần

(Dân trí) - Một công ty chia sẻ ô công cộng ở Trung Quốc đang đối mặt với một thương vụ làm ăn thiệt hại, do đã mất 300.000 chiếc ô chỉ trong vài tuần hoạt động.

Dịch vụ chia sẻ ô ở Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)
Dịch vụ chia sẻ ô ở Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)

Sputnik ngày 12/7 đưa tin, công ty Sharing E Umbrella, một công ty khởi nghiệp có vốn 1,5 tỷ USD, hoạt động trong lĩnh vực chia sẻ ô công cộng đang phải đối mặt với sự thất bại do nạn “mất trộm ô”.

Theo đó, nguyên tắc hoạt động của công ty đó là khách hàng sẽ sử dụng một ứng dụng điện thoại để đăng ký mượn ô và đặt cọc 1 khoản tiền là 2,9 USD và tính phí 0,07 USD mỗi giờ mượn ô và hoàn toàn không có chính sách phạt nếu như khách hàng không trả lại ô.

Thế nhưng, chỉ sau vài tuần hoạt động, công ty đã công bố đã mất 300.000 chiếc ô.

Tuy nhiên, người sáng lập công ty ông Zhao Shuping không hề cảm thấy bi quan vì mất mát. Trả lời truyền thông địa phương, ông cho biết, cũng tốt khi khách hàng mang ô về và không trả lại. Ít nhất là họ sẽ an toàn khi mưa lớn đổ xuống. Ông không coi sự kiện này là mất mát mà là một bài học để rút kinh nghiệm.

Trả lời SCMP, ông Shuping cho hay ý tưởng của công ty ra đời dựa trên mô hình chia sẻ xe đạp công cộng, ông cho rằng mọi thứ trên đường phố đều có thể được “chia sẻ”.

Theo SCMP, ông Zhao Shuping dự kiến sẽ đưa ra một kế hoạch khác mở rộng dịch vụ chia sẻ ô tới toàn bộ Trung Quốc trong năm 2017, với 30 triệu chiếc ô. Những chiếc ô mới này sẽ được tích hợp dịch vụ định vị toàn cầu GPS, theo NY Daily News.

Đức Hoàng

Theo Sputnik