1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dịch chuyển địa tầng gây ra siêu địa chấn ở Nhật

(Dân trí) - Một cuộc dịch chuyển tới 20m của địa tầng dài 500km và rộng 200km đã gây ra trận động đất mạnh 8,9 richter ở đông bắc Nhật ngày hôm qua, gây sóng thần cực lớn, khiến hơn 1.200 người có thể đã thiệt mạng.

Dịch chuyển địa tầng gây ra siêu địa chấn ở Nhật - 1


Sóng thần quét qua thành phố cảng Kesennuma ở tỉnh Miyagi, miền bắc Nhật. 

 

Thông tin trên được giáo sư Yuji Yagi thuộc trường Đại học Tsukuba của Nhật đưa ra.

 

Theo nhà khoa học, địa tầng khiến tạo khổng lồ trải dài từ tỉnh Iwate tới tỉnh Ibaraki đã trải qua một cuộc “cải tổ” lớn.

 

 

Mời độc giả chia sẻ thông tin về động đất, sóng thần tại Nhật, đặc biệt là thông tin về người Việt tại Nhật về địa chỉ dantri@dantri.com.vnhoặc thuytrang@dantri.com.vn

“Rất nhiều nhà nghiên cứu động đất đã không dự đoán một trận động đất như thế sẽ xảy ra”, ông cho biết. Ông còn cho biết thêm ông đã ước tính trận động đất phải đạt tới cường độ 9,0 richter, chứ không phải là 8,8 richter như Cơ quan khí tượng học Nhật đưa ra,  hay 8,9 richter theo số liệu của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.

 

Theo ông Yagi, phần phía bắc của địa tầng (còn gọi là đứt gãy địa chất) dịch chuyển trước. Sau đó 70 giây là phần ở phía nam. Và quá trình dịch chuyển này còn tiếp tục trong khoảng 150 giây nữa.

 

Trong khi đó, cho đến nay trận động đất gây sóng thần tàn phá đông bắc Nhật đã khiến số người thiệt mạng và có khả năng đã thiệt mạng lên tới hơn 12.000.

 

Phan Anh

Theo Kyodo