1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đến năm 2025, quân đội Trung Quốc sẽ mạnh đến đâu? (1)

(Dân trí) - Tạp chí National Interest nhận định Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và các đơn vị trực thuộc đã “lột xác” trong vòng 15 năm qua.

 
Một binh sĩ Trung Quốc canh gác bên ngoài Tử Cấm Thành (Ảnh:

Một binh sĩ Trung Quốc canh gác bên ngoài Tử Cấm Thành (Ảnh: Wikimedia Commons)

Tạp chí Mỹ nhận định từ các học thuyết quân sự, khí tài cho đến việc huấn luyện và định hướng chiến lược trong quân đội Trung Quốc đều đã thay đổi tới mức mà giờ đây người ta không thể nhận ra khi so sánh PLA với chính họ cách đây 20 năm. Trước kia, quân đội Trung Quốc vẫn được trang bị những loại vũ khí lỗi thời, tập trung vào làm kinh tế hơn là các nhiệm vụ quốc phòng, và đề phòng các mối đe doạ đến từ phương Bắc hơn là ở phía Đông. 

Tạp chí Mỹ National Interest đầu tháng này đã đưa ra dự đoán về những thay đổi quan trọng trong tương lai 10 năm tới của lực lượng quân đội lớn nhất thế giới này.                 
                                                                   
Tăng cường kinh nghiệm thực chiến

Tạp chí Mỹ lập luận rằng PLA đang thua kém Mỹ ở kinh nghiệm thực tế nơi chiến trường. Quân đội Mỹ đã tự hoàn thiện mình thông qua hàng loạt các cuộc chiến chống khủng bố được thực hiện "ngày này qua ngày khác" ở khắp nơi trên thế giới.

Các cuộc chiến này không chỉ tạo cơ hội cho tất cả các đơn vị của Mỹ tham gia vào các cuộc chiến thực sự, mà còn dạy họ cách phối hợp tác chiến để sống sót trong thực tế khốc liệt của chiến trường. Đó là những kinh nghiệm không bao giờ có trong sách vở, và chúng cũng giúp tinh giản lực lượng, giúp loại bỏ các đơn vị “hữu danh vô thực", vốn nghe tên thì hoành tráng nhưng không ích lợi gì cho thực tế nơi sa trường, National Interest viết.

Quân đội Trung Quốc thiếu trầm trọng những kinh nghiệm này, và dường như Bắc Kinh đang từng bước cố gắng khắc phục nhược điểm này thông qua các chương trình huấn luyện mô phỏng thực tế. Đồng thời, họ cũng đã tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động quốc tế như triển khai các binh chủng hải, lục và không quân ở bên ngoài lãnh thổ.

Gia tăng năng lực phối hợp tác chiến

National Interest cho biết Trung Quốc đang nỗ lực nâng cao khả năng này cho PLA. Tạp chí Mỹ phân tích ví dụ trong quân đội Mỹ, trong bất cứ cuộc chiến nào, các lực lượng Mỹ luôn sát cánh và trưởng thành cùng nhau, họ cùng nhau phát triển các phương thức giao tiếp cần thiết để có thể hiệp đồng tác chiến một cách nhịp nhàng và hiệu quả nhất.

Trong thời bình, các lực lượng Mỹ phát triển độc lập, mỗi đơn vị theo đuổi các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình, tham gia các công tác huấn luyện, nâng cấp trang thiết bị và lên kế hoạch. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của công tác này khi các hoạt động quân sự quốc tế của Mỹ gần đây như ở Iraq (1991), Afghanistan và Iraq (2003) đều có con số thiệt hại thấp hơn rất nhiều so với các cuộc chiến trong quá khứ.

Trong khi đó, PLA cũng đã và đang tiếp tục phát triển một tổ hợp chiến đấu có tên “Hệ thống chống các hệ thống tiếp cận” bao gồm lực lượng của hải, lục, không quân nhằm ngăn chặn sự kiểm soát của Mỹ ở các vùng duyên hải của Trung Quốc.

Tuy nhiên, hệ thống này chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi các đơn vị điều hành nó có thể phối hợp tác chiến một cách nhuần nhuyễn, và cho đến thời điểm này không có dấu hiệu cho thấy PLA đã sẵn sàng.

Tạp chí Mỹ phân tích ví dụ gần đây, trong các cuộc chiến cách đây khoảng 35 năm, các đơn vị mặt đất của Trung Quốc không thể dựa vào hoả lực của không quân hoặc hải quân và thất bại khi đó là điều có thể dự đoán trước. Có lẽ giới lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng đã nhìn ra những yếu tố cần phải thay đổi để có thể hỗ trợ cho tầm nhìn chiến lược của mình và có các điều chỉnh phù hợp.

(còn tiếp)
Trần Khánh
Theo National Interest