1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đến lượt Thủ tướng Nhật lên Youtube

(Dân trí) - Một tuần sau khi Nữ hoàng Elizabeth II chúc mừng Giáng sinh qua Youtube, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã theo gương vị nữ vương của nước Anh gửi thông điệp mừng năm mới qua mạng chia sẻ video này.

Đoạn video dài khoảng 5 phút được phát trên kênh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong một nỗ lực nhằm nâng cao uy tín quốc tế của Nhật Bản. Ông Fukuda đã tải thông điệp mừng năm mới 2008 lên trang web chia sẻ hình ảnh hàng đầu thế giới Youtube hôm 29/12.

Trong đoạn video, Thủ tướng Nhật đã nói bằng tiếng Anh về những thách thức mà thế giới phải đối mặt trong năm mới và cam kết Nhật Bản sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các thách thức đó.

Ông Fukuda nói: “Trong số này, những thách thức liên quan tới môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi người sống trên trái đất. Sứ mệnh của Nhật Bản là đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ góp phần tạo nên một thế giới nơi mọi người có thể sống hòa bình”.

Cho tới sáng thứ tư, đoạn video bằng tiếng Anh đã có 385 người vào xem trong khi phiên bản bằng tiếng Nhật nhận được 1.465 lượt truy cập. Chưa người xem nào đưa ra bình luận trên trang web.

Đoạn phim là một phần của kênh LDP Youtube được đảng Dân chủ Tự do cầm quyền bắt đầu phát đi hồi tháng trước với mục tiêu tiếp cận rộng hơn tới các khán giả trẻ và khán giả toàn cầu.

Bên cạnh thông điệp mừng năm mới của Thủ tướng, kênh LDP cũng phát đi 24 đoạn video khác trong đó có các thông điệp từ nhiều lãnh đạo LDP, lịch sử của đảng và thậm chí là hình ảnh một nghị sĩ đang chơi loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản.

Sáng kiến của LDP được đưa ra giữa lúc Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy ảnh hưởng quốc tế để tìm kiếm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đoạn video Thủ tướng Nhật chúc mừng năm mới trên Youtube:

 

VTH

Theo AP