1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Pháp thừa nhận sai lầm

(Dân trí) – Sau những rắc rối gần đây liên quan đến kiện tụng và cả những can dự bị cho là không phù hợp vào công việc của tổng thống Pháp Francois Hollande, đệ nhất phu nhân Valérie Trierweiler mới đây đã chính thức thừa nhận sai lầm.

Bà Valérie Trierweiler bên cạnh phu quân
Bà Valérie Trierweiler bên cạnh người bạn đời.
 
Kể từ sau khi phu quân là Francois Hollande đắc cử chức tổng thống Pháp đến nay, tỉ lệ cử tri Pháp ủng hộ bà Trierweiler đã có phần giảm sút. Theo tờ Telegraph của Anh, có tới 2/3 người Pháp cho rằng bà Trierweiler không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đệ nhất phu nhân.

Phát biểu lần đầu tiên trước công chúng trong vai trò đại sứ của quỹ từ thiện do Danielle Mitterrand, do người vợ đầu của cố tổng thống Pháp Francois Mitterrand thành lập, bà Trierweiler thừa nhận: “Tôi đã hơi vấp váp trong những ngày đầu. Sự nghiệp của tôi (với tư cách phóng viên) chưa hoàn toàn bị dẹp sang một bên nhưng đó không còn là ưu tiên”, tờ Paris Match trích dẫn. 

“Không phải phút chốc bạn trở thành đệ nhất phu nhân nhưng giờ tôi cảm thấy thật thích thú khi làm những công việc này và tôi sẽ tiếp tục thực hiện chúng. Tôi đã hiểu những gì người ta mong đợi ở tôi và rằng tôi có thể là người hữu ích và tôi thấy thật xúc động”. 

Thời gian qua, một loạt bài báo và các cuốn sách phát hành gần đây đã chỉ trích bà kiểm soát ông Hollande quá chặt cũng như can dự vào những vấn đề của quốc gia khi dùng Twitter để công khai chống lại người cũ của chồng, bà Segolene Royal, trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 6. Vì vụ này, hồi đầu tháng đệ nhất phu nhân nước Pháp đã phải công khai xin lỗi trên mặt báo.  

Tuy nhiên những rắc rối có vẻ chưa thôi theo đuổi bà Trierweiler khi một cuốn sách mới ra mắt gần đây cáo buộc rằng bà từng có quan hệ thân mật với một chính trị gia cánh Hữu có tiếng và ông Hollande khi đó vẫn còn là "một nửa" của bà Royal

Hiện bà Trierweiler, người từng 2 lần li dị, đang kiện các tác giả của cuốn sách La Frondeuse  (Kẻ gây rối) vì tội bôi nhọ. Cùng tham gia kiện với bà còn có Patrick Devedjian, vị bộ trưởng bị cuốn sách nêu tên. 

Thanh Tùng
Theo Telegraph