1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Nigeria chết vì giải phẫu thẩm mỹ

Đệ nhất phu nhân Nigeria, bà Stella Obasanjo đã qua đời hôm 23/10 sau khi tiến hành giải phẫu thẩm mỹ tại Tây Ban Nha. Sự kiện đã gây chấn động quốc gia châu Phi này.

Trước đó một ngày, dân chúng đã phải để tang 117 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chở khách Boeing 737.

 

Ngày 24/10, ông Antonio, Chủ tịch Hội đồng pháp y Bệnh viện Malaga của Tây Ban Nha tuyên bố cơ quan pháp y đang khám nghiệm thi hài bà Stella Obasanjo xem đó có phải là sự cố y tế hay không. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện xung quanh cái chết của Đệ nhất phu nhân Nigeria.

 

Ngày 25/10, tờ Thời báo của Anh đã đăng bài tiết lộ: Bà Stella Obasanjo đã chết do di chứng sau ca mổ và nguyên nhân cái chết đã được làm rõ nhưng chưa được công bố.

 

Năm nay 59 tuổi, bà Stella Obasanjo là phu nhân Tổng thống O. Obasanjo. Hôm 22/10 bà đã đi giải phẫu thẩm mỹ tại Mỹ viện Mubella nổi tiếng ở khu nghỉ mát miền nam Tây Ban Nha, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, những người  trợ lý đã vội vã đưa bà đến bệnh viện cấp cứu và bà đã chết ngay trên đường.

 

Chính phủ Nigeria đã chính thức thông báo tin phu nhân Tổng thống qua đời. Người phát ngôn của Tổng thống nói trên truyền hình: “Phu nhân yêu dấu của Tổng thống đã qua đời tại Tây Ban Nha sau một ca phẫu thuật”.

 

Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn chưa rõ Đệ nhất phu nhân đã tiến hành ca phẫu thuật gì. Có tin nói bà đã làm phẫu thuật hút mỡ để giảm béo. Trước đó có tờ báo Nigeria nói bà có khối mỡ thừa ở bụng. Báo chí ngày 24/10 viết trước khi đi Tây Ban Nha phẫu thuật, Stella Obasanjo rất khỏe mạnh, bà đã tham dự và nhảy múa trong một đám cưới.

 

Do Chính phủ không nói rõ nguyên nhân cái chết của Stella Obasanjo nên đối với dân chúng Nigeria, việc bà qua đời chứa đựng đầy bí ẩn. Tuy nhiên, tục ngữ có câu “Giấy không bọc được lửa”, nguyên nhân cái chết của bà nhanh chóng lan đi.

 

Một nguồn tin được coi là “đáng tin cậy” cho biết: 2 tiếng sau khi làm thủ thuật hút mỡ, Đệ nhất phu nhân Stella Obasanjo đã bị phản ứng, khó thở nghiêm trọng và nhanh chóng lâm vào trạng thái hôn mê. Khi bà được đưa đến bệnh viện, các bác sỹ nói đã quá muộn. Di chứng sau mổ là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của Stella Obasanjo, còn gián tiếp là bà tuổi cao, khả năng miễn dịch đã  suy giảm.

 

Để tìm hiểu chân tướng vụ việc, phóng viên tờ Thời báo đã tìm đến nơi tiến hành phẫu thuật cho bà Stella Obasanjo. Đó là một trung tâm giải phẫu lớn nhất và có uy tín hàng đầu ở Mubella, đã phẫu thuật chỉnh hình cho rất nhiều du khách quốc tế, toàn là những nhân vật quyền quý và chưa bao giờ xảy ra sự cố gây chết người.

 

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên đến giờ trung tâm này vẫn giữ im lặng, từ chối trả lời mọi câu hỏi của các phóng viên với lý do: “Trước khi sự việc có kết luận cuối cùng, chúng tôi không có gì để nói cả”.

 

Được sự đồng ý của Tổng thống O. Obasanjo, thi hài bà Stella Obasanjo đã được giải phẫu trong hai giờ rưỡi tại Viện pháp y Malaga. Một người phụ trách tổ pháp y tiết lộ: Ca giải phẫu diễn ra thuận lợi, sau đó các chuyên gia pháp y nổi tiếng đã hội chẩn. Hiện nguyên nhân cái chết đã được xác định, nhưng mọi chi tiết thì chỉ chồng người chết – Tổng thống O. Obasanjo mới có quyền quyết định có công bố hay không. Hiện một tòa án Tây Ban Nha đã thụ lý vụ việc, song Tổng thống O. Obasanjo đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố gì.

 

Các  báo Nigeria ra ngày 24 đều dành trang nhất đăng bài viết ca ngợi bà Stella Obasanjo. Sau khi trở thành Đệ nhất phu nhân 6 năm trước đây, bà đã lao vào các hoạt động công ích, nhất là lĩnh vực phúc lợi nhi đồng. Việc bà quyết định làm giải phẫu thẩm mỹ là một cử chỉ nhằm làm cho chồng bất ngờ nhân sinh nhật lần thứ 60 của bà.

 

Cuộc hôn nhân của bà với ông O.Obasanjo cũng không mấy suôn sẻ: Họ đã chia tay nhau sau một thời gian chung sống. Khi ông phải ngồi tù bà đã quyết định quay về với chồng và 6 năm trước đây bà đã trở thành Đệ nhất phu nhân. Không ngờ ý định đem lại niềm vui bất ngờ cho chồng đã gây nên cái chết bi thảm cho bà.

 

Theo Lan Hương

Tiền phong/CRI, Trung Quốc