1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đệ nhất phu nhân Mỹ không hài lòng với đội ngũ truyền thông Nhà Trắng?

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được cho là không hài lòng với đội ngũ truyền thông và báo chí của Nhà Trắng vì cho rằng họ chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Donald Trump.


Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: Reuters)

Politico dẫn lời các trợ lý thân tín và nguồn tin thân cận với đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà Melania Trump bày tỏ sự quan ngại về đội ngũ báo chí và truyền thông của Nhà Trắng. Bà cho rằng họ chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Trump trước sự bủa vây của những tin tức tiêu cực.

Trong những tuần gần đây, bà Melania tập trung sự chú ý vào Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, người thay mặt ông Trump tiếp xúc với các phóng viên trong mỗi cuộc họp báo thường kỳ. Một số nguồn tin cho biết ông Spicer có thể sẽ bị sa thải sau khi Tổng thống Trump trở về từ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong vài ngày tới.

“Bà ấy thực sự lo ngại rằng ông Spicer không làm tốt công việc của mình và họ (đội ngũ truyền thông và báo chí Nhà Trắng) đã không chủ động trong việc bảo vệ tổng thống. Những vụ rò rỉ thông tin đã khiến bà ấy không hài lòng. Bà Melania tin rằng nhiều người chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân hơn là nghĩ cho tổng thống”, một cố vấn thân cận với Tổng thống Trump cho biết.

Từ sau khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức hồi cuối tháng 1, Đệ nhất phu nhân Melania dành phần lớn thời gian tại New York và ít khi xuất hiện tại Washington hay phát biểu tại các sự kiện. Tuy nhiên, các bạn bè và trợ lý của Đệ nhất phu nhân cho biết bà để ý rất kỹ đến việc ông Trump được mô tả và đưa tin như thế nào trên truyền thông.

Cũng giống như Tổng thống Trump, bà Melania rất chăm chú theo dõi tin tức và thường xuyên quan sát mọi việc từ Tháp Trump - đại bản doanh của gia đình tổng thống ở New York. Mỗi ngày bà đều dành thời gian để đọc và xem các thông tin trên báo đài, sau đó sẽ nhắc nhở Tổng thống Trump trong trường hợp bà cảm thấy hình ảnh của ông chưa được hoàn hảo trên truyền thông.

“Melania yêu tổng thống vô điều kiện, cô ấy thực sự quan tâm tới tổng thống và cô ấy có cảm giác cần phải bảo vệ ông ấy. Mối quan tâm chính của tổng thống và đệ nhất phu nhân hiện nay là các vụ rò rỉ tin tức, họ cho rằng điều đó không thể chấp nhận được”, một người bạn lâu năm của bà Melania, người từng giới thiệu bà cho ông Trump vào năm 1998, cho biết.

Trong khi đó, ông Roger Stone, một trợ lý lâu năm của Tổng thống Trump tiết lộ: “Bà Melania rất kín kẽ và thông minh. Ai cho rằng bà ấy chỉ là một người mẫu thì người đó đã nhầm. Bà ấy có trực giác cực kỳ nhạy bén với bất kỳ ai đang cố gắng tìm cách gây ảnh hưởng đến chồng bà”.

Đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron dự kiến sẽ chuyển tới Nhà Trắng vào mùa hè này trước khi Barron bắt đầu năm học mới tại một trường tư ở bang Maryland, nơi cách Nhà Trắng khoảng 30 phút lái xe. Trên vai trò đệ nhất phu nhân, bà Melania đang tháp tùng chồng tới Ả rập Xê út - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên kéo dài 9 ngày của Tổng thống Trump.

Thành Đạt

Theo Politico