1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Mỹ công kích tỷ phú Trump sau cuộc tranh luận cuối

(Dân trí) - Tại sự kiện vận động tranh cử cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 20/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cho rằng Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, đồng thời kêu gọi các cử tri hãy đi bỏ phiếu bất chấp cáo buộc của tỷ phú New York rằng cuộc bầu cử năm nay bị sắp đặt.

Đệ nhất phu nhân Mỹ ngầm công kích tỷ phú Trump sau cuộc tranh luận cuối

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại bang Arizona hôm qua 20/10 (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại bang Arizona hôm qua 20/10 (Ảnh: Reuters)

“Khi bạn nghe ai đó nói về thuyết âm mưu toàn cầu và cho rằng cuộc bầu cử này là gian lận, hãy hiểu rằng họ đang tìm cách giữ chân bạn ở nhà. Họ đang tìm cách thuyết phục bạn rằng lá phiếu của bạn không có giá trị gì cả, rằng kết quả đã được ấn định và bạn không cần bày tỏ tiếng nói của mình. Họ đang tìm cách tước đi niềm hy vọng của bạn”, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu trước đám đông ủng hộ bà Hillary Clinton tại Phoenix, bang Arizona hôm qua 20/10. Arizona cũng là bang chưa từng bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ nào kể từ năm 1996, song kết quả thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton đang chiếm ưu thế ở bang này.

Mặc dù bà Michelle không nêu đích danh ông Trump trong bài phát biểu của mình, nhưng những gì bà chia sẻ cho thấy quan điểm rất rõ ràng của đệ nhất phu nhân Mỹ đối với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Nói về phản ứng của ông Trump khi được hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc hay không, bà Michelle cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa đang “đe dọa đến lý tưởng của chính nước Mỹ” khi giữ thái độ rất lấp lửng như vậy.

“Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể để cho nền dân chủ Mỹ chờ đợi trong sự hồi hộp”, bà ngầm nhắc lại câu nói của ông Trump rằng “sẽ để mọi người hồi hộp” về sự chấp thuận hay phản đối của ông đối với kết quả bầu cử chung cuộc.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 vào tối 19/10 tại Las Vegas (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 vào tối 19/10 tại Las Vegas (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu được tán dương nhiệt liệt của mình, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng xoáy sâu vào những phát ngôn khiếm nhã của ông Trump về phụ nữ. “Có thể lý do khiến ông ấy hạ thấp nhân phẩm và xúc phạm phụ nữ vì cho rằng chúng ta là những món đồ chỉ để mua vui và giải trí, chứ không phải là những con người đáng được yêu thương và tôn trọng. Ông ấy không hiểu chúng ta”, bà Obama nhấn mạnh.

Bà cũng cho rằng tỷ phú Trump “có một xuất phát điểm hoàn toàn khác”, ngược lại với những trải nghiệm sống của chính bản thân bà, của chồng bà - Tổng thống Barack Obama và của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. “Cuộc sống trên tầng cao của một tòa tháp, ở một thế giới của những câu lạc bộ riêng biệt, lấy việc thắng thua và những con số trong tài khoản ngân hàng làm thước đo của sự thành công, có lẽ đó là những giá trị sống khác biệt”, bà Michelle nói, với ngụ ý về cuộc sống xa hoa của tỷ phú Trump.

Trong khi nói rằng tầm nhìn của ông Trump về tương lai của nước Mỹ “hoàn toàn thiếu hy vọng”, bà Michelle lại giúp bà Clinton ghi điểm trong mắt các cử tri bằng những lời khen ngợi: “Hillary hiểu rằng đất nước của chúng ta hùng cường và mạnh mẽ, đất nước của chúng ta đủ lớn để ôm trọn tất cả mọi người và mỗi người trong chúng ta là một phần quý giá, đóng góp vào câu chuyện của nước Mỹ vĩ đại”.

Bà Michelle cũng cảm ơn các cử tri vì đã gửi hàng nghìn bức thư về văn phòng của bà để bày tỏ sự đồng cảm với bài phát biểu của bà tại New Hampshire hồi tuần trước, trong đó đệ nhất phu nhân đã công kích Donald Trump vì những hành động và lời lẽ thô lỗ của ông này đối với phụ nữ. “Nếu các bạn yêu thích bài phát biểu đó thì hãy đi bỏ phiếu. Nếu các bạn muốn đứng dậy vì chính các bạn và vì những người Mỹ thì hãy đi bỏ phiếu. Nếu các bạn muốn Hillary được bầu, hãy đi bỏ phiếu”, bà kêu gọi các cử tri ủng hộ bà Clinton.

Thành Đạt

Theo ABC