1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đấu giá bức thư tình của cố Tổng thống Kennedy

(Dân trí) - Một bức thư tình dài 4 trang của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy gửi người tình sẽ được mang bán đấu giá.


Bức thư tình của Tổng thống Kennedy (Ảnh: RR Auction)

Bức thư tình của Tổng thống Kennedy (Ảnh: RR Auction)

Bức thư trên được viết vào tháng 10/1963, song chưa bao giờ được gửi tới tay người nhận. Người nhận dự kiến của bức thư này được cho là bà Mary Meyer, tình nhân của Tổng thống Kennedy.

Bà Mary Meyer là vợ của một nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Bà bị sát hại vào tháng 10/1964 và vụ án cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Còn bức thư viết cho bà cũng là một trong những lá thư cuối cùng của Tổng thống Kennedy, người bị ám sát tháng vào 11/1963.

Trong thư, Tổng thống Kennedy đã thể hiện tình cảm nồng nhiệt với người phụ nữ được giấu tên. Ông đã viết: "Tại sao em không rời vùng ngoại ô chỉ một lần để tới gặp tôi ở đây hoặc tại Cape vào tuần tới hoặc tới Boston vào ngày 19 tháng này. Tôi biết đó là một hành động không sáng suốt và thiếu hợp lý và em có thể không thích, hoặc có thể thích, nhưng tôi mong muốn như vậy. Em đã nói rằng sẽ là tốt cho tôi khi tôi không có được thứ mình muốn. Sau ngần ấy năm, em nên cho tôi một câu trả lời nhiều yêu thương hơn vậy chứ? Tại sao em không nói có?".

Theo công ty RR Auction, đơn vị tổ chức buổi đấu giá, bức thư được viết trong khuôn viên Nhà Trắng và bị thiếu phần giới thiệu chính thức ở đầu thư. Tuy nhiên, khi soi dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy con dấu của Tổng thống Mỹ.

Hiện chưa rõ tại sao bức thư chưa bao giờ được gửi đi. Cựu thư ký cá nhân của Tổng thống Kennedy, bà Evelyn Lincoln, đã lưu giữ bức thư này trong một bộ sưu tập các kỷ vật về cố Tổng thống Mỹ.

Ông Robert Livingston, Phó Giám đốc điều hành công ty RR Auction, cho biết: "Đó là một bức thư cực hiếm của Tổng thống Kennedy chứa đựng những nội dung về cuộc sống cá nhân của ông trong những năm tháng làm việc tại Nhà Trắng".

Qua các bài kiểm tra nét chữ, công ty RR Auction đã xác thực được nguồn gốc của bức thư. Ngoài ra, tài liệu lịch sử cho thấy Tổng thống Kennedy đã ở Boston vào ngày 19/10 năm đó để tham gia một buổi gây quỹ của Đảng Dân chủ. Theo kế hoạch, RR Auction sẽ tổ chức bán đấu giá trực tuyến bức thư này từ ngày 16 - 23/6.

Dựa trên các kỷ vật từng được bán đấu giá trước đây, bức thư tình của Tổng thống Kennedy được định giá ở mức 30.000 USD. Ngoài ra, một số kỷ vật khác của cố Tổng thống Mỹ cũng sẽ được mang ra bán đấu giá lần này.

Ngọc Anh

Tổng hợp