1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom rung chuyển tây bắc Pakistan, 32 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng khi một kẻ đánh bom liều chết trên chiếc xe tải kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở tây bắc Pakistan trong vụ bạo lực mới nhất nhằm nước này kể từ vụ tiêu diệt Osama bin Laden.

 
Đánh bom rung chuyển tây bắc Pakistan, 32 người chết - 1
Một tòa nhà bị phá hủy tại hiện trường vụ nổ ở quận Hangu.
 
Quả bom phát nổ gần vài tòa nhà chính phủ tại quận Hangu, huyện Kohat, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, gần các khu vực bộ lạc của Pakistan, gây thiệt hại lớn.

Các văn phòng cảnh sát của quận cũng đóng tại khu vực bị đánh bom và trong số những người thương vong có các cảnh sát.

Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các vụ tấn công của phiến quân đã gia tăng mạnh kể từ vụ đột kích của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan hôm 2/5.

Quan chức cảnh sát Latif Khan cho hay vụ nổ đã để lại một hố sâu. “Khu tòa nhà nơi có trụ sở cảnh sát bị hư hại một phần. Ít nhất 15 cửa hàng, bao gồm một quán trà và một nhà hàng, đã bị san phẳng hoàn toàn”, ông nói.

Khu tòa nhà cũng có các văn phòng tòa án quận Hangu, cảnh sát cho biết.

Theo ông Mir Chaman Khan, một quan chức địa phương, 56 người đã bị thương trong vụ đánh bom, hầu hết là dân thường và nhiều người đang ngồi trong nhà hàng.

Các nhân chứng nói vụ nổ mạnh tới nỗ họ lo sợ rằng các nạn nhân có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Quả bom chứa khoảng 400kg thuốc nổ.

Vụ tấn công diễn ra khi Đô đốc Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, đến Pakistan để hội đàm với các lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao.

Hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra trên khắp Pakistan những ngày gần đây.

Hôm thứ Tư, 4 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một đồn cảnh sát gần thành phố Peshawar.

Hôm thứ Hai, các phiến quân đã tấn công một căn cứ hải quân tại Karachi, làm 16 người chết, trong đó có 10 binh sĩ.

An Bình
Theo AP