1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan

Đánh bom nhà máy sản xuất vũ khí, 70 người thiệt mạng

(Dân trí) - Cảnh sát Pakistan cho biết hơn 70 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom kép nhằm vào một tổ hợp sản xuất vũ khí lớn nhất Pakistan tại thành phố Wah, cách phía bắc thủ đô Islamabad 30km.

Theo cảnh sát, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của tàn quân Taliban trong chiến dịch leo thang nhằm vào chính phủ. Hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công nhà máy này khi khi các công nhân đang rời khỏi đây.

 

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra bên ngoài cổng nhà máy khi các công nhân đang đổi ca. Chỉ vài phút sau, lại có tiếng̣ nổ xảy ra tại một cổng khác của cùng nhà máy.

 

Vụ tấn công đã làm tiêu tan hy vọng chấm dứt tình trạng hỗn loạn sau sự ra đi của ông Pervez Musharraf, trong khi hai đảng chính không thể vượt qua được những bất đồng về những vấn đề như việc phục chức cho các thẩm phán bị Musharraf sa thải, hay ai sẽ lên làm tổng thống.

 

Maulvi Umar, một người phát ngôn cho lực lượng Taliban tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công, mà theo ông ta là ''để trả đũa cho tình trạng bạo lực do quân đội gây ra'' ở phía tây bắc Pakistan.

 

Umar tuyên bố sẽ còn nhiều vụ tấn công khác nữa xảy ra tại các khu vực đô thị lớn ở Pakistan nếu quân đội không rút khỏi các khu vực bộ lạc. Chỉ trước đó hai ngày, Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công liều chết làm 35 người thiệt mạng ngay bên ngoài phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Ismail Khan, một thị trấn nằm giáp khu vực bộ lạc này.

 

Thành phố Wah, ở tỉnh Punjab, là nơi có vị trí quan trọng chiến lược và thường được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt vì đây là nơi có cơ sở công nghiệp lớn sản xuất các loại vũ khí và đạn dược chính quy.

 

Cảnh sát trưởng thành phố, Nasir Khan Durrani, cho biết: “Rất nhiều người khác đã bị thương, và chúng tôi cho rằng số lượng thương vong sẽ còn gia tăng trong những giờ tới’. 

 

Nguyễn Viết

Theo Times