1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom liên hoàn tại Iraq, 60 người thiệt mạng

(Dân trí) - Hàng loạt vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại các khu vực có đa số người Shiite sinh sống ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày hôm qua làm 60 người thiệt mạng và 250 người bị thương khi họ đang hưởng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Một bom xe phát nổ ngay giữa khu phố đông đúc ở thủ đô Baghdad.
Một bom xe phát nổ ngay giữa khu phố đông đúc ở thủ đô Baghdad.

Iraq đã trải qua làn sóng bạo lực đẫm máu nhất trong ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan với phần lớn các vụ đánh bom xảy ra chủ yếu ở thủ đô Baghdad.

Nguồn tin y tế và cảnh sát cho biết đã xảy ra 10 vụ đánh bom có phối hợp nhằm vào các khu chợ và tuyến phố buôn bán sầm uất ở thủ đô, tương tự như các vụ tấn công tại Baghdad hôm 6/8 làm 50 người chết.

Cùng ngày, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom giấu trên xe hơi ở một tuyến phố đông đúc tại thị trấn Tuz Khurmatu, cách Baghdad 170 km về phía Bắc, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Cảnh sát cho rằng kẻ đánh bom đã tìm cách tiếp cận trụ sở chính đảng của người Cuốc nhưng bất thành do an ninh được tăng cường tại khu vực này.

Các vụ đánh bom cũng xảy ra tại một đền thờ của người Shiite tại Kirkuk (cách Baghdad 250 km về phía Bắc), Nasiriyah (cách Baghdad 350 km về phía Nam) và thành phố Karbala (cách Baghdad 100 km về phía Tây Nam) làm 10 người chết và 82 người bị thương.

An ninh ở Iraq đã được tăng cường đáng kể để bảo vệ người dân trong tháng lễ nhịn ăn ban ngày Ramadan của người Hồi giáo và kỳ nghỉ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ này. Tuy nhiên, làn sóng bạo lực vẫn diễn ra gần như hàng ngày, khiến đây là tháng lễ Ramadan bạo lực nhất ở Iraq kể từ năm 2007 với 671 người thiệt mạng.

Nó cũng đánh dấu nguy cơ Iraq có thể rơi trở lại vòng xoáy xung đột sắc tộc như thời kỳ cách đây 5 năm khi bạo lực cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người mỗi tháng.

Mai Hương
Theo AP