1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đánh bom kép rung chuyển Libăng, ít nhất 43 người chết

(Dân trí) - Hai vụ đánh bom tự sát đã làm rung chuyển ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, Libăng ngày 12/11, làm ít nhất 43 người chết và hơn 240 người khác bị thương.

 

Hiện trường 2 vụ nổ bom tại thủ đô Beirut, Li băng (Ảnh: RT)
Hiện trường 2 vụ nổ bom tại thủ đô Beirut, Li băng (Ảnh: RT)

Các vụ đánh bom xảy tại khu Burj al-Barajneh thuộc ngoại ô Beirut, một thành trì của phong trào Hezbollah.

Theo hãng tin AFP, vụ nổ đầu xảy ra bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo, trong khi vụ thứ 2 xảy ra gần một tiệm bánh trước 6 giờ tối (giờ địa phương) ngày 12/11.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Libăng Wael Abu Faour xác nhận ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương trong hai vụ nổ bom.

Đây là các vụ nổ đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua nhằm vào căn cứ Hezbollah tại thủ đô Beirut, trong bối cảnh nhóm này đang tăng cường can thiệp vào tình hình nội chiến Syria.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom trên qua trang mạng xã hội Twitter. IS cho biết các phiến quân IS đã cho nổ tung một chiếc xe đạp có chứa chất nổ tại trung tâm đường phố ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut.

Nhóm Hezbollah đã phái hàng trăm tay súng tới Syria để ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua. Với sự hỗ trợ của nhóm Hezbollah, Iran và không kích của Nga, quân đội chính phủ Syria gần đây đã tăng cường tấn công lại phiến quân Sunni, trong đó có lực lượng Hồi giáo tự xưng IS.

Thủ tướng Libăng Tammam Salam tuyên bố 13/11 là ngày quốc tang. Libăng đã bị rung chuyển bởi các một số vụ nổ bom khủng bố từ đầu năm đến nay. Vụ nổ gần nhất xảy ra tại thị trấn Arsal, gần biên giới Syria.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Đánh bom kép rung chuyển Libăng, ít nhất 43 người chết - 2