1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom gần thủ đô Afganistan, 9 người nước ngoài thiệt mạng

(Dân trí) - Hôm qua, một phụ nữ đã đánh bom tự sát nhằm vào một chiếc xe chở người nước ngoài ở ngay gần thủ đô Kabul của Afghanistan làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 người nước ngoài.

Binh sĩ Pháp điều tra hiện trường vụ đánh bom.

Binh sĩ Pháp điều tra hiện trường vụ đánh bom.


Cảnh sát cho hay ít nhất 9 công nhân người nước ngoài, một tài xế người Afghanistan và 2 cư dân bản địa khác đã thiệt mạng trong vụ nổ gần phi trường Kabul. 

Kẻ đánh bom đã cho nổ tung chiếc xe chứa đầy chất nổ gần chiếc xe chở khách đang chạy trên xa lộ hướng đến phi trường. 

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận 8 người trong số những người thiệt mạng là công dân Nam Phi.

Trong khi đó, giới chức Afghanistan cho hay những người nước ngoài, gồm người Nga và Nam Phi, làm việc cho một công ty chuyển phát hàng không quốc tế có hợp đồng với phía Mỹ.

Nhóm chủ chiến Afghanistan Hezb-e-Islami lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công và cho biết thủ phạm tiến hành đánh bom là một phụ nữ.

“Một phụ nữ đã thực hiện vụ đánh bom nhằm phản đối cuốn phim báng bổ Hồi giáo lan truyền trên mạng Internet vốn đã làm bùng phát nhiều vụ biểu tình trên khắp thế giới, kể cả ở Afghanistan”, Hezb-e-Islami tuyên bố.

Hezb-e-Islami là nhóm Hồi giáo lớn thứ hai ở Afghanistan.

Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định giảm bớt các hoạt động quân sự chung với các lực lượng an ninh Afghanistan, sau khi xảy ra một loạt "các vụ tấn công từ bên trong" khi các binh sĩ sở tại chĩa súng vào các đồng minh phương Tây của họ

“Phần lớn các hoạt động phối hợp và cố vấn từ nay sẽ được thực hiện từ cấp tiểu đoàn trở lên. Việc phối hợp ở cấp thấp hơn sẽ được xem xét cụ thể tùy từng trường hợp và do các cấp chỉ huy khu vực quyết định”, người phát ngôn NATO Charlie Stadtlander cho biết.

Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay đã có 51 binh sĩ quốc tế bị thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có ít nhất 30 người thiệt mạng vì các vụ tấn công nội bộ.

Việt Giang
Theo AFP