1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng cầm quyền Hàn Quốc thắng lợi trong bầu cử quốc hội

(Dân trí) - Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc đã chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua, giành 152 ghế trong quốc hội gồm 300 thành viên.

 
Đảng cầm quyền Hàn Quốc thắng lợi trong bầu cử quốc hội

Tổng thống Lee Myung-bak đi bầu cử quốc hội ngày 11/4.

Kết quả đó giúp Saenuri có được nhiều hơn 25 ghế so với đảng DUP đối lập, từng được dự đoán sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng người dân đã đưa ra “những lựa chọn sáng suốt”.

Cuộc bầu cử hôm qua được xem là một phép thử quan trọng cho ông Lee Myung-bak trước cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.

“Chính phủ sẽ nổ lực hết sức để chăm lo các vấn đề của quốc gia và đời sống của người dân và thúc đẩy các chính sách vì lợi ích quốc gia và tương lai”, ông Lee nói trong một tuyên bố.

Park Sun-sook, quan chức của đảng DUP, đã thừa nhận thất bại và xin lỗi những người ủng hộ vì làm họ thất vọng.

Theo các quan chức bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu là 54,3%, cao hơn mức 46,1% của 4 năm về trước.

Các nhà phân tích cho hay trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề trong nước, đặc biệt là khoảng cách thu nhập ngày càng gia tăng và lạm phát.

Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra vào cùng một năm. Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Một chiến thắng cho đảng cầm quyền sẽ thúc đẩy uy tín của Tổng thống Lee và ứng cử viên tổng thống dự kiến của đảng Saenuri, bà Park Geun-hye. Ông Lee không được tái tranh cử vì nhiệm kỳ của tổng thống Hàn Quốc là 5 năm và chỉ được phép làm một nhiệm kỳ.

Bà Park là con gái cựu Tổng thống Park Chung-hee. Đối thủ tiềm năng của bà từ DUP là luật sư nhân quyền Moon Jae-in.
An Bình
Theo BBC