1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đảng cầm quyền Hàn Quốc mất thế đa số trong quốc hội

(Dân trí) - Sau 16 năm chiếm đa số ghế trong Quốc hội, đảng bảo thủ cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc đã bị đảng đối lập "vượt mặt" sau chiến thắng bất ngờ của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua 13/4.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (Ảnh: Reuters)

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng Saenuri của Tổng thống Park Geun-Hye giành được 122 ghế trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng đối lập Minjoo giành được 123 ghế, cao nhất trong tất cả các đảng.

Ngoài ra, một đảng đối lập khác là đảng Nhân dân giành được 38 ghế và 6 ghế còn lại thuộc về 1 đảng nhỏ là đảng Công lý.

Trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên vẫn luôn hiện hữu và nền kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu phát triển chậm lại, kết quả của cuộc bầu cử làm dấy lên hi vọng về chiến thắng của đảng đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn đảng Saenuiri Ahn Hyung-Hwan nói: “Đảng Saenuri nhất trí với kết quả của cuộc bầu cử và lựa chọn của các cử tri. Mọi người khá thất vọng về chúng tôi, chúng tôi đã không hiểu được tâm tư suy nghĩ của họ”, ông nói thêm.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này đánh dấu việc lần đầu tiên kể từ năm 1999, đảng cầm quyền để mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tay đảng đối lập.

Nói về thất bại của đảng cầm quyền, Giáo sư Yang Moo-Jin đến từ Đại học nghiên cứu Triều Tiên cho biết, “kết quả này phản ánh sự nhìn nhận của cử tri đối với Tổng thống Park Geun-Hye. Nhiều cử tri cảm thấy thất vọng với cách điều hành của bà ấy”.

Dưới thời Tổng thống Park, tăng trưởng kinh tế hàng năm của Hàn Quốc đạt mức trung bình 2,9%, thấp hơn mức 3,2% so với thời Tổng thống tiền nhiệm Lee Myung-bak. Xuất khẩu, lĩnh vực đóng góp hơn một nửa cho GDP Hàn Quốc, đã giảm liên tục trong 14 tháng qua, trong khi nợ hộ gia đình đã tăng lên mức kỷ lục là 1 nghìn tỷ USD.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, các nhà phân tích từng dự đoán Saenuri sẽ giành đa số phiếu vì nhận thấy những triển vọng của đảng cầm quyền trong việc giải quyết căng thẳng quân sự với Triều Tiên.

Doanh nhân Chung Hae-young nói rằng ông đã bỏ phiếu cho đảng Saenuri vì lập trường cứng rắn của đảng đối với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân cũng như phóng tên lửa tầm xa trong thời gian vừa qua. “Tôi thích cách đảng Saenuri đối phó với Triều Tiên, mặc dù thành thật mà nói, họ chưa làm tốt trong lĩnh vực kinh tế”, ông Chung chia sẻ.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này có tác động rất lớn tới Tổng thống Park Geun-Hye khi chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa bà sẽ rời ghế tổng thống sau nhiệm kỳ 5 năm.

Thành Đạt

Theo CNA