1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí tối tân trên tàu tuần dương Mỹ sắp đến Trung Đông

(Dân trí) - Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Monterey đang trên đường tới hạm đội 5 và 6 với nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải tại khu vực châu Âu và Trung Đông. USS Monterey được trang bị dàn vũ khí tối tân, có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng.

Xem tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa Standard 2


Tàu tuần dương USS Monterey dài 172m, rộng gần 17m, chính thức được đưa vào biên chế hải quân Mỹ từ tháng 6/1990. Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm 37 sĩ quan và 327 thủy thủ.

Tàu tuần dương USS Monterey dài 172m, rộng gần 17m, chính thức được đưa vào biên chế hải quân Mỹ từ tháng 6/1990. Thủy thủ đoàn của tàu bao gồm 37 sĩ quan và 327 thủy thủ.


USS Monterey sở hữu 4 động cơ tuabin khí LM2500 và có thể đạt tốc độ 54 km/h.

USS Monterey sở hữu 4 động cơ tuabin khí LM2500 và có thể đạt tốc độ 54 km/h.


USS Monterey được trang bị tên lửa Standard 2 nhằm đối phó mối đe dọa của các cuộc không kích. Tên lửa Standard 2 là một trong những tên lửa siêu âm tiên tiến nhất thế giới.

USS Monterey được trang bị tên lửa Standard 2 nhằm đối phó mối đe dọa của các cuộc không kích. Tên lửa Standard 2 là một trong những tên lửa siêu âm tiên tiến nhất thế giới.


Tàu còn được trang bị rocket chống ngầm phóng thẳng đứng. Đây là hệ thống được chế tạo nhằm phóng các ngư lôi MK 46 Mod 5A và MK 54 Mod Lightweight để thâm nhập vào khu vực của đối phương.

Tàu còn được trang bị rocket chống ngầm phóng thẳng đứng. Đây là hệ thống được chế tạo nhằm phóng các ngư lôi MK 46 Mod 5A và MK 54 Mod Lightweight để thâm nhập vào khu vực của đối phương.

Các tên lửa và rocket đều được khai hỏa từ các hầm trên boong tàu như trong ảnh.
Các tên lửa và rocket đều được khai hỏa từ các hầm trên boong tàu như trong ảnh.


USS Monterey cũng được trang bị bệ phóng tên lửa Harpoon, có thể phóng tên lửa Harpoon bay xa tới hơn 107km, và các tên lửa khác, bao gồm Tomahawk.

USS Monterey cũng được trang bị bệ phóng tên lửa Harpoon, có thể phóng tên lửa Harpoon bay xa tới hơn 107km, và các tên lửa khác, bao gồm Tomahawk.


USS Monterey cũng được trang bị 6 ống ngư lôi MK32 MOD14.

USS Monterey cũng được trang bị 6 ống ngư lôi MK32 MOD14.


Ngoài ra, tàu tuần dương này còn được trang bị hệ thống đạn mồi Chaff nhằm đánh lừa và ngăn chặn tên lửa đối phương trong trường hợp tàu bị tấn công.

Ngoài ra, tàu tuần dương này còn được trang bị hệ thống đạn mồi Chaff nhằm đánh lừa và ngăn chặn tên lửa đối phương trong trường hợp tàu bị tấn công.


Súng hạng nhẹ MK-45 cũng được trang bị cho tàu nhằm tiêu diệt các mục tiêu mặt nước và mục tiêu trên không và yểm trợ trên mặt nước khi tàu tuần dương thực hiện nhiễm vụ viễn chinh.

Súng hạng nhẹ MK-45 cũng được trang bị cho tàu nhằm tiêu diệt các mục tiêu mặt nước và mục tiêu trên không và yểm trợ trên mặt nước khi tàu tuần dương thực hiện nhiễm vụ viễn chinh.


Cùng với đó là hệ thống súng máy MK 38 MOD II 25 mm có thể bắn 180 lần/phút với tầm tấn công vào khoảng 2,3km.

Cùng với đó là hệ thống súng máy MK 38 MOD II 25 mm có thể bắn 180 lần/phút với tầm tấn công vào khoảng 2,3km.


USS Monterey được trang bị 2 súng máy có thể bắn 600- 650 lần/phút.

USS Monterey được trang bị 2 súng máy có thể bắn 600- 650 lần/phút.


USS Monterey cũng được trang bị một số hệ thống vũ khí khác, bao gồm hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx. Đây được coi là lớp phòng thủ tên lửa cuối cùng của USS Monterey.

USS Monterey cũng được trang bị một số hệ thống vũ khí khác, bao gồm hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx. Đây được coi là lớp phòng thủ tên lửa cuối cùng của USS Monterey.


Góp mặt trong hệ thống vũ khí của tàu còn có 2 trực thăng SH-60B Sea Hawk.

Góp mặt trong hệ thống vũ khí của tàu còn có 2 trực thăng SH-60B Sea Hawk.

Đức Hoàng

Ảnh: Hải quân Mỹ