1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí tối tân của Mỹ trên đảo Guam

(Dân trí) - Được coi là “tàu sân bay không bao giờ chìm”, đảo Guam có sự hiện diện của dàn vũ khí tối tân hiện đại của Mỹ, sẵn sàng đối phó với những hiểm họa trong khu vực.


Tại Guam, Mỹ đang đặt bộ 3 máy bay bay ném bom chiến lược, bao gồm B-52, B1-B và B-2 Spirit. Trong ảnh là pháo đài bay B-52 của Không quân Mỹ. B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thường với khối lượng tương đương 35 tấn. (Ảnh: Youtube)

Tại Guam, Mỹ đang đặt bộ 3 máy bay bay ném bom chiến lược, bao gồm B-52, B1-B và B-2 Spirit. Trong ảnh là "pháo đài bay" B-52 của Không quân Mỹ. B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thường với khối lượng tương đương 35 tấn. (Ảnh: Youtube)


Máy bay B-1B Lancer là máy bay ném bom tầm xa, đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ liên lục địa mà không cần tái nạp nhiên liệu. B1-B có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc số lượng vũ khí nặng 37,5 tấn, tương đương với 24 tên lửa. (Ảnh: Youtube)

Máy bay B-1B Lancer là máy bay ném bom tầm xa, đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ liên lục địa mà không cần tái nạp nhiên liệu. B1-B có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc số lượng vũ khí nặng 37,5 tấn, tương đương với 24 tên lửa. (Ảnh: Youtube)


B-2 Spirit là loại máy bay ném bom đa nhiệm được trang bị công nghệ tàng hình, có khả năng mang cả bom thông thường và bom hạt nhân. Khả năng bị nhận dạng thấp, hay các tính năng tàng hình cho phép B2-Spirit thâm nhập qua những hàng rào bảo vệ tinh vi nhất của kẻ thù và tấn công các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng nhất. (Ảnh: Youtube)

B-2 Spirit là loại máy bay ném bom đa nhiệm được trang bị công nghệ tàng hình, có khả năng mang cả bom thông thường và bom hạt nhân. Khả năng bị nhận dạng thấp, hay các tính năng tàng hình cho phép B2-Spirit thâm nhập qua những hàng rào bảo vệ tinh vi nhất của kẻ thù và tấn công các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng nhất. (Ảnh: Youtube)


Mỹ cũng điều tới Guam máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22, được trang bị tên lửa không đối không AIM-9X mới với tầm bắn xa hơn và linh hoạt hơn thế hệ cũ. Ngoài ra, AIM-9X còn vượt trội hơn hẳn nhờ khả năng tác chiến trong đêm bằng hệ thống định vị hồng ngoại ưu việt. (Ảnh: Youtube)

Mỹ cũng điều tới Guam máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22, được trang bị tên lửa không đối không AIM-9X mới với tầm bắn xa hơn và linh hoạt hơn thế hệ cũ. Ngoài ra, AIM-9X còn vượt trội hơn hẳn nhờ khả năng tác chiến trong đêm bằng hệ thống định vị hồng ngoại ưu việt. (Ảnh: Youtube)


“Đại bàng bất bại” F-15 được trang bị 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100-PW-100 hoặc PW-200, có tốc độ tối đa 2.665 km/h. Vũ khí chính của F-15 là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder. Radar của F-15 có tầm trinh sát khoảng 160 km ở trên không, hơn 300 km với mục tiêu cỡ tàu khu trục. (Ảnh: Youtube)

“Đại bàng bất bại” F-15 được trang bị 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100-PW-100 hoặc PW-200, có tốc độ tối đa 2.665 km/h. Vũ khí chính của F-15 là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder. Radar của F-15 có tầm trinh sát khoảng 160 km ở trên không, hơn 300 km với mục tiêu cỡ tàu khu trục. (Ảnh: Youtube)


Máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay F-18E/F Super Hornet tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ cũng từng đóng tại Guam. (Ảnh: Youtube)

Máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay F-18E/F Super Hornet tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ cũng từng đóng tại Guam. (Ảnh: Youtube)


Máy bay đa năng F-16 được coi là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thành công nhất thế giới. Ở phiên bản tiêu chuẩn, F-16 có thể đạt tốc độ bay tới 2.100km/giờ và bán kính chiến đấu là 550km. F-16 có thể mang hầu hết các loại vũ khí đối không, đối đất tiêu chuẩn của NATO và Mỹ. (Ảnh: Youtube)

Máy bay đa năng F-16 được coi là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thành công nhất thế giới. Ở phiên bản tiêu chuẩn, F-16 có thể đạt tốc độ bay tới 2.100km/giờ và bán kính chiến đấu là 550km. F-16 có thể mang hầu hết các loại vũ khí đối không, đối đất tiêu chuẩn của NATO và Mỹ. (Ảnh: Youtube)


Mỹ cũng triển khai 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles tới Guam. (Ảnh: Millitary.com)

Mỹ cũng triển khai 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles tới Guam. (Ảnh: Millitary.com)


Tại Guam, Mỹ còn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Ảnh: Youtube)

Tại Guam, Mỹ còn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. (Ảnh: Youtube)


Cùng với đó là hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên tàu khu trục (Ảnh: Defense System)

Cùng với đó là hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên tàu khu trục (Ảnh: Defense System)

Đức Hoàng

Tổng hợp