1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đan Mạch trực tiếp tham gia chống IS tại Syria

(Dân trí) - Trong bức thư gửi lên Liên hiệp quốc, Đan Mạch thông báo nước này sẽ thực hiện tất cả "các biện pháp cần thiết và hợp lý" để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

 

Lực lượng đặc nhiệm của Đan Mạch (Ảnh: Rudaw)
Lực lượng đặc nhiệm của Đan Mạch (Ảnh: Rudaw)

Trong bức thư được công bố ngày 18/1, Đan Mạch đã đề cập trực tiếp tới khả năng tham gia liên minh chống IS. Nội dung bức thư có đoạn viết: "Vương quốc Đan Mạch sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và hợp lý để chống cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iran và vùng Cận Đông tại Syria".

Sau đó, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cũng ra thông báo cho biết nước này đang tham gia vào quá trình xây dựng một trạm radar để theo dõi tình hình tại Syria từ Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đan Mạch nói: "Đan Mạch đang tham gia vào quá trình xây dựng một hệ thống radar ở Iraq. Đây là công trình được triển khai để hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu Đan Mạch tham gia chống IS ở Syria và Iraq".

Năm ngoái, Đan Mạch từng điều phi đội có 7 chiếc F-16 tới tham gia chiến dịch chống IS tại Iraq. Sau đó, nước này đã rút phi đội này về hồi tháng 9/2015 và dự kiến sẽ triển khai trở lại trong mùa Xuân năm nay.

Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu do IS tiến hành ở thủ đô Paris của Pháp làm 130 người thiệt mạng, Ngoại trưởng Đan Mạch Kristian Jensen từng tuyên bố nước này sẽ khởi động lại chiến dịch chống IS.

"Chúng tôi phải đưa các máy bay F-16 trở lại càng nhanh càng tốt. Chính phủ rút họ về để chuẩn bị cho một sứ mệnh lớn hơn, để tăng cường khả năng chống IS ở cả Iraq hay Syria", Ngoại trưởng Kristian Jensen nhấn mạnh.

Ngoài ra, trang mạng Defense News đưa tin chính phủ Đan Mạch cũng có kế hoạch cử các đơn vị đặc nhiệm tới Iraq và Syria để hỗ trợ cho chiến dịch chống IS của liên quân quốc tế.

Theo kế hoạch, khoảng 30-50 lính đặc nhiệm sẽ tham gia các chiến dịch chống IS trong thời gian tới. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ triển khai khoảng 200 lính đặc nhiệm tới Iraq để chuẩn bị cho các phương án tấn công trên bộ nhằm vào những mục tiêu chiến lược của IS.

Ngọc Anh

Tổng hợp