1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn khí tài quân sự tiên tiến Mỹ đang triển khai xung quanh Syria

(Dân trí) - Trong bối cảnh căng thẳng tại Syria đang leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể sẽ tấn công Syria. Business Insider đã tổng hợp dàn khí tài quân sự Mỹ đang triển khai xung quanh nước này.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ

Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ sớm bắn tên lửa “mới, đẹp và thông minh” tới lãnh thổ Syria. Đây là phát ngôn nhằm đáp trả tuyên bố của Moscow rằng lực lượng Nga đóng quân tại Syria sẽ bắn hạ mọi tên lửa tấn công vào quốc gia này.

Mỹ đã từng tấn công Syria trước đây, sử dụng tên lửa hành trình từ 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường neo đậu tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Mỹ lần này có thể sẽ mạnh tay hơn nữa nhằm gây áp lực lên lực lượng quân đội Syria vốn đang được Nga ủng hộ.

Với sự hiện diện của các căn cứ quân sự tại khu vực Trung Đông, thuộc lãnh thổ của các đồng minh Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang triển khai các khí tài tiên tiến tại khu vực này.


Sau sự rời đi của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, Mỹ ngày 11/4 đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cùng các tàu tuần dương USS Normandy và các tàu USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut tới làm nhiệm vụ gần Trung Đông. Tàu USS Harry S.Truman có chiều dài 332,8 m, chiều rộng lớn nhất 76,8 m, lượng giãn nước gần 104.000 tấn. USS Harry S.Truman có thể mang khoảng 90 máy bay chiến đấu, trong đó chủ lực trên tàu sân bay này là F/A-18E/F Super Hornet. (Ảnh: Wikipedia)

Sau sự rời đi của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, Mỹ ngày 11/4 đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cùng các tàu tuần dương USS Normandy và các tàu USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut tới làm nhiệm vụ gần Trung Đông. Tàu USS Harry S.Truman có chiều dài 332,8 m, chiều rộng lớn nhất 76,8 m, lượng giãn nước gần 104.000 tấn. USS Harry S.Truman có thể mang khoảng 90 máy bay chiến đấu, trong đó chủ lực trên tàu sân bay này là F/A-18E/F Super Hornet. (Ảnh: Wikipedia)


F/A-18E/F Super Hornet được coi là một trong những vũ khí tấn công đáng sợ nhất mà Mỹ đang sở hữu. Nó được trang bị các vũ khí tối tân và hiện đại như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158. Thủy thủ đoàn trên tàu sân bay có thể triển khai một chiếc F/A-18E/F mỗi 2 phút 1 lần. Trong một lần triển khai, nó có thể thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

F/A-18E/F Super Hornet được coi là một trong những vũ khí tấn công đáng sợ nhất mà Mỹ đang sở hữu. Nó được trang bị các vũ khí tối tân và hiện đại như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158. Thủy thủ đoàn trên tàu sân bay có thể triển khai một chiếc F/A-18E/F mỗi 2 phút 1 lần. Trong một lần triển khai, nó có thể thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)


Ngoài tàu sân bay, các tàu tuần dương và các tàu khu trục sẽ có nhiệm vụ vận chuyển đồ tiếp tế, cũng như hình thành một cụm tàu bọc lót nhằm bảo vệ tàu sân bay. Mỗi tàu tuần dương được trang bị hàng chục tên lửa hành trình. Trong ảnh: Trực thăng MH-60S Seahawk chuyển đồ tiếp tế từ tàu USNS Supply sang tàu sân bay USS George H.W. Bush. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Ngoài tàu sân bay, các tàu tuần dương và các tàu khu trục sẽ có nhiệm vụ vận chuyển đồ tiếp tế, cũng như hình thành một cụm tàu bọc lót nhằm bảo vệ tàu sân bay. Mỗi tàu tuần dương được trang bị hàng chục tên lửa hành trình. Trong ảnh: Trực thăng MH-60S Seahawk chuyển đồ tiếp tế từ tàu USNS Supply sang tàu sân bay USS George H.W. Bush. (Ảnh: Hải quân Mỹ)


Hiện thời Syria đang được bảo vệ bởi các trận địa và tổ hợp phòng không hàng đầu thế giới do Nga sản xuất, các chuyên gia cho rằng hỏa lực tổng hợp từ Mỹ vẫn có thể có khả năng xuyên thủng lá chắn thép. Hiện Mỹ đang triển khai hàng loạt các máy bay chiến đấu như F-16, A-10 tại căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. F-16 có thiết kế khí động học tối ưu cho các nhiệm vụ tác chiến trên không. Từ một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, F-16 được nâng cấp thành máy bay đa nhiệm, có khả năng triệt tiêu hệ thống phòng không cho tới thống lĩnh không phận của đối phương. Hiện Mỹ cũng đang sở hữu một phi đội F-16 ở căn cứ tại Jordan. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hiện thời Syria đang được bảo vệ bởi các trận địa và tổ hợp phòng không hàng đầu thế giới do Nga sản xuất, các chuyên gia cho rằng hỏa lực tổng hợp từ Mỹ vẫn có thể có khả năng xuyên thủng "lá chắn thép". Hiện Mỹ đang triển khai hàng loạt các máy bay chiến đấu như F-16, A-10 tại căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. F-16 có thiết kế khí động học tối ưu cho các nhiệm vụ tác chiến trên không. Từ một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, F-16 được nâng cấp thành máy bay đa nhiệm, có khả năng triệt tiêu hệ thống phòng không cho tới thống lĩnh không phận của đối phương. Hiện Mỹ cũng đang sở hữu một phi đội F-16 ở căn cứ tại Jordan. (Ảnh: Hải quân Mỹ)


Máy bay A-10 của Mỹ nổi bật với hệ thống hỏa lực mạnh mẽ. Nó được trang bị một khẩu pháo 30 mm loại 7 nòng GAU-8/A Avenger do tập đoàn General Electric chế tạo, tương tự loại pháo Gatling 7 nòng quay tròn. Khẩu pháo uy lực này có thể tiêu diệt xe tăng địch chỉ bằng những viên đạn xuyên giáp 30 mm, hoặc đạn nổ mạnh. A-10 còn có thể mang tên lửa thông thường hoặc tên lửa dẫn đường, bom và súng dưới cánh. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Máy bay A-10 của Mỹ nổi bật với hệ thống hỏa lực mạnh mẽ. Nó được trang bị một khẩu pháo 30 mm loại 7 nòng GAU-8/A Avenger do tập đoàn General Electric chế tạo, tương tự loại pháo Gatling 7 nòng quay tròn. Khẩu pháo uy lực này có thể tiêu diệt xe tăng địch chỉ bằng những viên đạn xuyên giáp 30 mm, hoặc đạn nổ mạnh. A-10 còn có thể mang tên lửa thông thường hoặc tên lửa dẫn đường, bom và súng dưới cánh. (Ảnh: Quân đội Mỹ)


Tại căn cứ Al Udeid, Qatar, Mỹ đang triển khai máy bay ném bom B-52 Stratofortress. Quân đội Mỹ vẫn tin dùng B-52 dù là máy bay đời cũ. Loại máy bay này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở khu vực Trung Đông. (Video: Không quân Mỹ)

Tại căn cứ Al Udeid, Qatar, Mỹ đang triển khai máy bay ném bom B-52 Stratofortress. Quân đội Mỹ vẫn tin dùng B-52 dù là máy bay đời cũ. Loại máy bay này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở khu vực Trung Đông. (Video: Không quân Mỹ)

Máy bay tàng hình F-22 là một trong những khí tài tiêu biểu Mỹ đang triển khai ở khu vực. F-22 có thể hoạt động tốt trong vùng không phận dày đặc hệ thống phòng thủ của đối phương. Ngoài ra, hệ thống vũ khí và tên lửa trên “chim sắt” này như tên lửa không đối không AIM-9X. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Máy bay tàng hình F-22 là một trong những khí tài tiêu biểu Mỹ đang triển khai ở khu vực. F-22 có thể hoạt động tốt trong vùng không phận dày đặc hệ thống phòng thủ của đối phương. Ngoài ra, hệ thống vũ khí và tên lửa trên “chim sắt” này như tên lửa không đối không AIM-9X. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Đức Hoàng

Theo Business Insider