1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ quán Mỹ tổ chức hội thảo về quan trắc chất lượng nước tại Việt Nam

(Dân trí) - Nhân Ngày Quan trắc Chất lượng Nước Thế giới, Đại sứ quán Mỹ phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia Việt Nam ngày 18/9 đã tổ chức Hội thảo về Quan trắc Tài nguyên nước ở Việt Nam tại Trung tâm Hoa Kỳ, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius; ông Jason McInerney - Trưởng phòng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Sức khỏe của Đại sứ quán Mỹ; cùng các chuyên gia, đại diện của các cơ quan, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.


Đại sứ Ted Osius phát biểu mở đầu hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Đại sứ Ted Osius phát biểu mở đầu hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Đại sứ Ted Osius đã có bài phát biểu mở đầu hội thảo. Đại sứ Ted Osius nói, duy trì nước sạch không chỉ vì sức khỏe của con người mà còn là trách nhiệm của con người nhằm bảo vệ trái đất, vì sự sống của hàng triệu loài lớn nhỏ trên hành tinh.


Cố vấn cấp cao của Winrock International, tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị tư vấn triển khai Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam (VCEP), thuyết trình tại hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Cố vấn cấp cao của Winrock International, tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị tư vấn triển khai Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam (VCEP), thuyết trình tại hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Các nguồn nước sông, ngòi, nước mặt, nước ngầm hay nước biển luôn luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề xả thải của các nhà máy hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc quan trắc chất lượng nguồn nước do đó góp phần quan trọng vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hạ , Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, đã có bài thuyết trình về tầm quan trọng của hoạt động quan trắc tài nguyên nước cũng như thực tế hệ thống quan trắc tại Việt Nam.


Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), chia sẻ về các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ tài nguyên nước. (Ảnh: Minh Phương)

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), chia sẻ về các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ tài nguyên nước. (Ảnh: Minh Phương)

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), đã chia sẻ về các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ tài nguyên nước. Bà cho biết, từ năm 2010 đến 2017, CECR đã tiến hành quan trắc chất lượng nước tại hơn 20 hồ tại Hà Nội, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm nguồn nước.


Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Về phía doanh nghiệp, phát biểu tại hội thảo, bà Lê Từ Cẩm Ly, Giám đốc Đối ngoại và pháp lý Coca Cola Đông Dương, cho biết trong vòng 10 năm qua Coca Cola đã đầu tư khoảng 4 triệu USD để hỗ trợ bảo vệ nguồn nước và cung cấp nước sạch cho người dân ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam.

Ngoài ra, Coca Cola cũng đầu tư gần 1,7 triệu USD, phối hợp với WWF để hồi sinh vườn quốc gia Tràm Chim hay mở các trung tâm sinh hoạt cộng đồng EkoCenter nhằm cung cấp nước uống an toàn.

Minh Phương