1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ Ted Osius đạp xe khám phá Hà Giang

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang vừa qua, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đạp xe đi khám phá nhiều địa danh văn hoá, lịch sử và di sản thiên nhiên của địa phương như Cột cờ Lũng Cú, nhà Vua Mèo, đèo Mã Pí Lèng...

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Đại sứ Ted Osius và đoàn công tác của Đại sứ quán đã có chuyến thăm tỉnh Hà Giang từ ngày 1-4/3 vừa qua. Đoàn đã đạp xe và khám phá các địa danh văn hóa, lịch sử và di sản thiên nhiên, thăm học sinh địa phương và gặp mặt các lãnh đạo tỉnh và địa phương, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đạp xe từ Cột cờ Lũng Cú tới một bản Lô Lô gần đó
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ đạp xe từ Cột cờ Lũng Cú tới một bản Lô Lô gần đó

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, họ có thời gian gặp gỡ lãnh đạo và tìm hiểu về kinh tế địa phương, trong đó có một cơ sở chế biến trà hữu cơ. Ngoài ra, đoàn công tác cũng tới thăm khu nghỉ dưỡng Pan Hou để tìm hiểu về du lịch thân thiện với sinh thái tại khu vực này.

Đại sứ Osius đã cùng đại diện tỉnh và địa phương khánh thành Trường tiểu học Phố Bảng, có ba tầng với tám lớp học và hai phòng họp, và là trường học thứ 20 được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình Hỗ trợ thảm họa nhân đạo và Hành động dân sự ở nước ngoài của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Nhân dịp này, thay mặt cộng đồng Đại sứ quán và các nhà tài trợ tư nhân, Đại sứ Osius đã trao tặng giường tầng và chăn đệm, khay đựng thức ăn và quà tặng cho hơn 300 học sinh tại Trường tiểu học Sủng Là khi thăm huyện Đồng Văn.

Đại sứ Osius nói chuyện với học sinh địa phương về mục tiêu sự nghiệp của các em và tầm quan trọng của giáo dục
Đại sứ Osius nói chuyện với học sinh địa phương về mục tiêu sự nghiệp của các em và tầm quan trọng của giáo dục

“Các em nhỏ nơi đây sẽ là lãnh đạo tương lai của Việt Nam và thế giới, và người dân Hoa Kỳ rất vui mừng khi dành tặng những món quà này cho Sủng Là để tôn vinh mối quan hệ hữu nghị lâu dài của chúng ta,” Đại sứ Ted Osius phát biểu.

Đại sứ cũng dành thời gian đạp xe từ Phố Bảng đến thăm Nhà Vương, dinh thự lịch sử của một vị vua người Hmong trước đây. Trên đường tới đó, đoàn công tác của Đại sứ quán được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những dãy núi đá vôi nổi tiếng của Hà Giang và gặp gỡ người dân địa phương. Khi tới thăm Nhà Vương, Đại sứ tìm hiểu về vua Vương Chính Đức và lịch sử của tòa dinh thự này.

Tại Hà Giang, Đại sứ cũng tới thăm Cột cờ Lũng Cú, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng và là một trong những điểm cực bắc của của Việt Nam. Đại sứ cũng đến thăm một bản của người Lô Lô gần đó để tìm hiểu về cách họ phát triển du lịch một cách bền vững tại khu vực rất đa dạng về dân tộc này.

Đại sứ Osius tìm hiểu về vua người Hmong khi đi thăm Nhà Vương
Đại sứ Osius tìm hiểu về vua người Hmong khi đi thăm Nhà Vương

Trước khi kết thúc chuyến công tác tại Hà Giang, Đại sứ Osius tới thăm đèo Mã Pí Lèng, được mệnh danh là vua của các con đèo và là một trong những địa danh đẹp nhất tại vùng này. Sau đó, ông cùng một nhóm học sinh địa phương đạp xe tới Mèo Vạc, nơi ông và các học sinh thảo luận về mục tiêu sự nghiệp và tầm quan trọng của giáo dục.

Đại sứ cũng tới Nhà thờ Công giáo Giáo xứ Thánh Tâm tại thành phố Hà Giang để tìm hiểu về đời sống tôn giáo tại tỉnh. Nhà thờ được xây dựng vào năm 2012 này thực hiện các nghi lễ tôn giáo và tổ chức thánh lễ cho người dân địa phương.

Nam Hằng

(Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)