1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Israel mặc áo dài dạo phố ông đồ, xin chữ lấy may

(Dân trí) - Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar đã tới phố ông đồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ lấy may nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Đại sứ Israel mặc áo dài dạo phố ông đồ, xin chữ lấy may


Đại sứ Israel, bà Meirav Eilon Shahar, trò chuyện với cụ Hiền, một nhà thư pháp, tại Hội chữ Xuân ở Hồ Văn, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đại sứ Israel, bà Meirav Eilon Shahar, trò chuyện với cụ Hiền, một nhà thư pháp, tại Hội chữ Xuân ở Hồ Văn, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.


Cụ Hiền giảng giải cho nhà ngoại giao Israel về ý nghĩa các chữ mà bà muốn xin.

Cụ Hiền giảng giải cho nhà ngoại giao Israel về ý nghĩa các chữ mà bà muốn xin.


Cụ Hiền chuẩn bị bút và nghiên mực để cho chữ.

Cụ Hiền chuẩn bị bút và nghiên mực để cho chữ.


Dù đã 83 tuổi nhưng cụ Hiền vẫn tích cực tham gia Hội chữ Xuân để phục vụ mọi người tới xin chữ lấy may.

Dù đã 83 tuổi nhưng cụ Hiền vẫn tích cực tham gia Hội chữ Xuân để phục vụ mọi người tới xin chữ lấy may.

Đại sứ Israel mặc áo dài dạo phố ông đồ, xin chữ lấy may - 5

Đại sứ Israel chăm chú quan sát nhà thư pháp Việt múa bút trên giấy đỏ.


Những nét chữ đen nổi bật trên nền giấy đỏ, màu sắc được tin là mang lại sự may mắn theo quan niệm dân gian.

Những nét chữ đen nổi bật trên nền giấy đỏ, màu sắc được tin là mang lại sự may mắn theo quan niệm dân gian.

Đại sứ Israel mặc áo dài dạo phố ông đồ, xin chữ lấy may - 7


Đại sứ Israel Eilon Shahar lắng nghe những chia sẻ về thư pháp từ cụ Hiền.

Đại sứ Israel Eilon Shahar lắng nghe những chia sẻ về thư pháp từ cụ Hiền.


Bà Eilon Shahar vừa trò chuyện, vừa giơ cao tờ giấy đỏ để các chữ viết mau khô.

Bà Eilon Shahar vừa trò chuyện, vừa giơ cao tờ giấy đỏ để các chữ viết mau khô.


Đây là lần thứ 5 bà Eilon Shahar đón Tết tại Việt Nam nhưng lần đầu tiên bà tới phố ông đồ để xin chữ lấy may.

Đây là lần thứ 5 bà Eilon Shahar đón Tết tại Việt Nam nhưng lần đầu tiên bà tới phố ông đồ để xin chữ lấy may.


Nhà ngoại giao Israel hài lòng khi xin được 3 chữ Hòa - Khang - Thịnh để cầu mong hòa bình, an khang và thịnh vượng.

Nhà ngoại giao Israel hài lòng khi xin được 3 chữ "Hòa - Khang - Thịnh" để cầu mong hòa bình, an khang và thịnh vượng.


Bà Eilon Shahar bắt tay cảm ơn nhà thư pháp Việt trước khi rời đi.

Bà Eilon Shahar bắt tay cảm ơn nhà thư pháp Việt trước khi rời đi.


Bà Eilon Shahar tham quan Hội chữ Xuân Đinh Dậu tại Hồ Văn.

Bà Eilon Shahar tham quan Hội chữ Xuân Đinh Dậu tại Hồ Văn.


Bà Eilon Shahar diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam khi tới tham quan Hội chữ Xuân. Đại sứ cho biết chiếc áo dài của bà có hình lá cờ Israel và được may tại Hà Nội.

Bà Eilon Shahar diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam khi tới tham quan Hội chữ Xuân. Đại sứ cho biết chiếc áo dài của bà có hình lá cờ Israel và được may tại Hà Nội.


Bà Eilon Shahar ngắm các bức thư pháp được trưng bày tại Hội chữ Xuân.

Bà Eilon Shahar ngắm các bức thư pháp được trưng bày tại Hội chữ Xuân.


Đại sứ Israel cũng dành thời gian trò chuyện với một nhà nữ thư pháp trẻ tuổi để tìm hiểu việc gìn giữ nét đẹp xin chữ lấy may mỗi dịp Tết đến của người Việt Nam.

Đại sứ Israel cũng dành thời gian trò chuyện với một nhà nữ thư pháp trẻ tuổi để tìm hiểu việc gìn giữ nét đẹp xin chữ lấy may mỗi dịp Tết đến của người Việt Nam.


Bà Eilon Shahar thích thú khám phá các truyền thống văn hóa của người Việt.

Bà Eilon Shahar thích thú khám phá các truyền thống văn hóa của người Việt.


Đại sứ Israel cho biết bà rất thích phong tục xin chữ của người Việt mỗi dịp năm mới.

Đại sứ Israel cho biết bà rất thích phong tục xin chữ của người Việt mỗi dịp năm mới.

An Bình - Mạnh Thắng