1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên

(Dân trí) - Một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm Tây Nguyên của Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius là chuyến đạp xe tại tỉnh Đắk Lắk cùng các sinh viên Đại học Tây Nguyên. Chuyến đạp xe đã giúp Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter làm quen với đời sống nông nghiệp ở vùng nông thôn trong khu vực và đối thoại với các sinh viên tài năng.

Ngày 27/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Rena Bitter đã kết thúc chuyến thăm 4 ngày đến Tây Nguyên. Tại đây, Đại sứ và Tổng Lãnh sự đã gặp gỡ chính quyền địa phương, các lãnh đạo tôn giáo và các đối tác giáo dục. Chuyến thăm đã diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.

Tại mỗi tỉnh, Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter đã gặp gỡ chính quyền địa phương để thảo luận các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển kinh tế, chăm sóc y tế và giáo dục.

Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter cũng gặp giới chức sắc Công giáo ở cả Giáo phận Buôn Ma Thuột và Kon Tum. Tại đây Đại sứ Osius khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với tự do tôn giáo và tìm hiểu về các hoạt động của Giáo hội Công giáo ở khu vực Tây Nguyên.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm đó là chuyến đạp xe tại tỉnh Đắk Lắk cùng các bạn sinh viên Đại học Tây Nguyên. Chuyến đạp xe này đã giúp Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter làm quen với đời sống nông nghiệp ở vùng nông thôn trong khu vực và đối thoại với các sinh viên tài năng.

Trong các chuyến thăm đến Đại học Tây Nguyên, trường THPT Chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk) và trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai), Đại sứ và Tổng Lãnh sự cũng đã có các cuộc thảo luận sôi nổi với các bạn sinh viên về quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam và vai trò khu vực và quốc tế của Việt Nam. Ngoài ra, Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter cũng nêu bật hợp tác giáo dục Hoa Kỳ - Việt Nam, tặng sách tiếng Anh cho các trường THPT.

Đại sứ và Tổng Lãnh sự cũng đã giao lưu cùng hai giáo viên phổ thông đã nhận học bổng “Project Jayhawk” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như các cá nhân đã được Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi đi học tại Hoa Kỳ năm 2014 theo chương trình phát triển nghề nghiệp kéo dài 10 tháng.

Trong thời gian ở Gia Lai, Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter cũng đã đến thăm quan Trung tâm Phát triển cây Ca cao của Tập đoàn Mars, gặp gỡ nông dân địa phương và trồng hai cây ca cao.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Đại sứ Osius đến khu vực này nhưng là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Tây Nguyên trên cương vị Đại sứ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thăm Tây Nguyên của Đại sứ:

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên - 1

Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter gặp các chức sắc tôn giáo

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên - 2

Đại sứ Osius nói chuyện với sinh viên tại Đại học Tây Nguyên

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên - 3

Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter đến thăm trường THPT Chuyên Nguyễn Du

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên - 4

Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter giao lưu cùng một giáo viên đã nhận học bổng “Project Jayhawk” cùng các học sinh của cô

Đại sứ Hoa Kỳ đạp xe cùng sinh viên Tây Nguyên - 5

Đại sứ Osius và Tổng Lãnh sự Bitter thăm Trung tâm Phát triển cây Ca cao của Tập đoàn Mars

 


Đại sứ Mỹ đạp xe cùng sinh viên

Đại sứ Mỹ đạp xe cùng sinh viên

 

Công Quang