1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan sẽ thử tên lửa tại Mỹ để tránh bị Trung Quốc do thám

(Dân trí) - Các nguồn tin quân sự và truyền thông Đài Loan ngày 27/6 cho biết vùng lãnh thổ này có kế hoạch lần đầu tiên thử hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới nhất tại Mỹ vào tháng tới.


Hệ thống tên lửa PAC-3. (Ảnh: DefenseTech)

Hệ thống tên lửa PAC-3. (Ảnh: DefenseTech)

Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đã trở nên lạnh nhạt nhanh chóng sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền tại Đài Loan hồi tháng 5 vừa qua. Quyết định thử hệ thống tên lửa PAC-3 tại khu vực thử White Sands ở bang New Mexico vào đầu tháng tới có thể sẽ làm căng thẳng thêm tình hình giữa hai bờ eo biển, dù đây là kế hoạch này đã được ấn định vào thời điểm trước khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền.

Theo một nguồn tin quân sự ở Đài Loan, vụ thử được tiến hành ở Mỹ nhằm tránh để Trung Quốc thu thập thông tin, và cũng do những quy định về không gian ở vùng lãnh thổ này. Hiện Mỹ tại Đài Loan chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin vụ thử này.

Dù chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc sau khi công nhận Bắc Kinh hồi năm 1979 nhưng tới nay Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất và là quốc gia cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan. Tờ Liberty Times của Đài Loan cho biết hệ thống PAC-3 được Đài Loan mua từ Mỹ hồi năm 2008 và vụ thử sắp tới trên đất Mỹ đã được chính phủ nước này thông qua hồi năm ngoái.

Trước đây, Đài Loan cũng đã mua 3 hệ thống PAC-2 trong những năm 1990 và từng thử nghiệm hệ thống này trên lãnh thổ Mỹ. Sau đó, những hệ thống phòng thử tên lửa này đã được triển khai để bảo vệ các khu vực đông dân cư ở Đài Bắc.

Sau đó, Đài Loan quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại PAC-3 như một phần trong thỏa thuận mua vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD từ Mỹ hồi năm 2008. Hệ thống này hiện đã được đưa vào hoạt động một phần và có nhiệm vụ “che chắn” cho Đài Bắc, cũng như khu trung tâm Đài Trung và miền Nam Kaohsiung trước bất cứ vụ tấn công tên lửa nào từ Trung Quốc.

Tờ Liberty Times cho biết thêm đơn vị tên lửa của Đài Loan tham gia vào cuộc tập trận tại Mỹ tháng tới sẽ bắn hai tên lửa để đánh chặn một tên lửa được quân đội Mỹ phóng lên, với nội dung giả lập tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.

Theo đánh giá của giới quan sát, vụ việc trên sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Trung Quốc - Đài Loan. Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng một cơ chế liên lạc với Đài Loan do tân chính quyền của vùng lãnh thổ này từ chối công nhận nguyên tắc "một Trung Quốc". Trong tuyên bố ngắn, Văn phòng các sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cho rằng nói rằng kể từ ngày 20/5, thời điểm bà Thái Anh Văn lên nắm quyền, Đài Loan vẫn chưa xác nhận "Nhận thức chung 1992".

Ngọc Anh

Tổng hợp