1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan rút quân khỏi các đảo gần Trung Quốc đại lục

(Dân trí) - Giới chức Đài Bắc ngày 20/2 cho hay Đài Loan lên kế hoạch rút các binh sỹ khỏi hai hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc đại lục và sẽ biến những bãi chiến trường xưa thành địa điểm du lịch, khi quan hệ hai nước được cải thiện.

 
Du khách Trung Quốc đại lục thăm đảo Kinmen.
Du khách Trung Quốc đại lục thăm đảo Kinmen.

Hai đảo nhỏ này, Tatan và Ertan, là một phần của quần Kinmen, do Đài Loan quản lý, nằm ở ngoài khơi phía đông nam thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Hai đảo hiện có khoảng 120 binh sỹ đồn trú.

 

Lee Wuo-shih, viên chức tư pháp huyện Kinmen, hôm qua đã thảo luận về kế hoạch về hai đảo trên với Bộ trưởng không bộ Lin Cheng-ze.

 

“Bộ trưởng đã cơ bản nhất trí kế hoạch rút quân của chúng tôi khỏi hai đảo…khi kế hoạch hoàn thành. Đây là chỉ dấu quan trọng nữa nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Đài Loan và Đại lục”, ông Lee cho hay với hãng thông tấn AFP.

 

Hai đảo có diện tích chỉ hơn 1km2 và nằm cách Hạ Môn khoảng 4 km ở điểm gần nhất.

 

Tuy vậy, không có chỉ dấu cho thấy Đài Loan sẽ rút đơn vị đồn chú trên đảo lớn Kinmen. Và số binh sỹ đóng ở đây cũng được giữ bí mật.

 

Ông Lee tin tưởng rằng quá khứ về trận chiến ác liệt năm 1950 ở trên hai đảo sẽ hấp dẫn du khách ở cả Đài Loan cũng như đại lục.

 

Quân đội Trung Quốc đã nã hơn 470.000 quả đạn pháo vào Kinmen và các đảo gần đó trong 44 ngày, bắt đầu từ 23/8/1958, khiến 618 quân nhân và dân thường thiệt mạng, hơn 2.600 người bị thương. Tới tận những năm 1970, Trung Quốc vẫn tiếp tục nã pháo vào đảo, mặc dù pháo sau đó mang theo truyền đơn.

 

Căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan đã hạ nhiệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan năm 2008, cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại và mở cửa hơn nữa cho du khách đại lục. Ông Mã đã tái đắc cử vào tháng 1 năm ngoái, trong nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

 

Phan Anh

Theo AFP