1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan lại tiếp tục xâm phạm đảo Ba Bình

(Dân trí) - Ngày 31/8, người đứng đầu Hội đồng An ninh Đài Loan và nhiều quan chức cấp cao khác của hòn đảo này đã đến thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông để đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh thổ.

Hội đồng An ninh Đài Loan (NSC) cho biết thành phần ra đảo gồm có Chủ tịch hội đồng Hu Wei-jen, lãnh đạo cơ quan Nội vụ Lee Hong-yuan, Cục trưởng Cục hải tuần Wang Jinn-wang và một số quan chức khác."Các quan chức Đài Loan đã đến thăm binh sĩ đóng quân tại đảo Ba Bình để thể hiện chủ quyền tại đây", tuyên bố của NSC nêu rõ.

 

Cũng theo NSC, các quan chức đã ra đảo trên một máy bay quân sự.

 

Chuyến thăm được thực hiện ngay trước khi Đài Loan tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình, dự kiến diễn ra từ 1- 5/9.

 

Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Tháng trước, Đài Loan đã vận chuyển nhiều khẩu đội pháo cao xạ và súng cối đến Ba Bình để chuẩn bị cho cuộc tập trận, bất chấp phản đối của chính phủ Việt Nam.

 

Hiện cả Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philíppines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền đối với một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa, khu vực được cho là có trữ lượng dầu mỏ lớn.

 

Đức Vũ