1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại học Mỹ ở Afghanistan bị tấn công, 13 người thiệt mạng

(Dân trí) - Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã bị các tay súng tấn công bất ngờ vào tối ngày 24/8 khiến ít 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 sinh viên.

Đại học Mỹ ở Afghanistan bị tấn công, 13 người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 24/8 theo giờ địa phương tại trường đại học Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Vụ tấn cống bắt đầu bằng một vụ nổ lớn mà giới chức Afghanistan cho rằng xuất phát từ bom xe và sau đó là xả súng.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 24/8 theo giờ địa phương tại trường đại học Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Vụ tấn cống bắt đầu bằng một vụ nổ lớn mà giới chức Afghanistan cho rằng xuất phát từ bom xe và sau đó là xả súng.
Khi các tay súng lao vào khuôn viên Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, có nhiều nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên đang ở bên trong. Trong ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tới hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công.
Khi các tay súng lao vào khuôn viên Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, có nhiều nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên đang ở bên trong. Trong ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tới hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công.

13 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 7 sinh viên.

13 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 7 sinh viên.

Khi các tay súng lao vào khuôn viên Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, có nhiều nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên đang ở bên trong. Hiện chưa rõ có người nước ngoài nào bị thương sau vụ tấn công hay không.
Khi các tay súng lao vào khuôn viên Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul, có nhiều nhân viên nước ngoài và hàng chục sinh viên đang ở bên trong. Hiện chưa rõ có người nước ngoài nào bị thương sau vụ tấn công hay không.
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và súng, khiến toàn bộ khuôn viên trường đại học rung chuyển.
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và súng, khiến toàn bộ khuôn viên trường đại học rung chuyển.
Các sinh viên sợ hãi kể lại khoảnh khắc nghe thấy tiếng nổ lớn, họ đã trốn trong lớp học hoặc nhảy từ trên tầng xuống để cố gắng chạy thoát.
Các sinh viên sợ hãi kể lại khoảnh khắc nghe thấy tiếng nổ lớn, họ đã trốn trong lớp học hoặc nhảy từ trên tầng xuống để cố gắng chạy thoát.
Một số người đã bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng 2 xuống, một số khác bị thương ở đầu.
Một số người đã bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng 2 xuống, một số khác bị thương ở đầu.
Một số sinh viên bị mắc kẹt chia sẻ trên Twitter rằng một số kẻ tấn công mặc áo gắn bom, đột nhập vào trường và xả súng.
Một số sinh viên bị mắc kẹt chia sẻ trên Twitter rằng một số kẻ tấn công mặc áo gắn bom, đột nhập vào trường và xả súng.
Một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã nhanh chóng bao vây khuôn viên trường và tiến vào trong.
Một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã nhanh chóng bao vây khuôn viên trường và tiến vào trong.
Đầu giờ sáng ngày 25/8, cảnh sát trưởng Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết khu vực này đã hoàn toàn yên ắng và lực lượng an ninh đang truy lùng bất kỳ tay súng nào còn sót lại.
Đầu giờ sáng ngày 25/8, cảnh sát trưởng Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết khu vực này đã hoàn toàn yên ắng và lực lượng an ninh đang truy lùng bất kỳ tay súng nào còn sót lại.
“15 người chúng tôi đang bị mắc kẹt trong lớp. Hãy cứu chúng tôi. Tôi bị thương và các bạn nữ đang khóc lóc. Hãy cứu chúng tôi, chúng tôi đang ở trong trường. Có thể đây là tin nhắn cuối cùng của tôi”, sinh viên Massoud Hossaini viết trên trang Twitter cá nhân khi bị mắc kẹt cùng 15 sinh viên khác trong lớp.
“15 người chúng tôi đang bị mắc kẹt trong lớp. Hãy cứu chúng tôi. Tôi bị thương và các bạn nữ đang khóc lóc. Hãy cứu chúng tôi, chúng tôi đang ở trong trường. Có thể đây là tin nhắn cuối cùng của tôi”, sinh viên Massoud Hossaini viết trên trang Twitter cá nhân khi bị mắc kẹt cùng 15 sinh viên khác trong lớp.
Trước đó, hai giảng viên của trường đại học này, một người Mỹ và một người Australia, đã bị bắt cóc tại một con đường ở trung tâm thủ đô Kabul ngày 7/8. Cho tới nay, chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc này.
Trước đó, hai giảng viên của trường đại học này, một người Mỹ và một người Australia, đã bị bắt cóc tại một con đường ở trung tâm thủ đô Kabul ngày 7/8. Cho tới nay, chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc này.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters, Dailymail