1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đại gia" chi bộn tiền cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Các công ty và ông chủ của nhiều doanh nghiệp lớn tại Mỹ đã giúp Tổng thống Donald Trump gây quỹ một số tiền kỷ lục, lên tới 106,7 triệu USD, cho lễ nhậm chức của tỷ phú New York hồi tháng 1.

Tổng thống Donald Trump tuyên thệ trong lễ nhậm chức tại Điện Capitol ở Washington hôm 20/1 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump tuyên thệ trong lễ nhậm chức tại Điện Capitol ở Washington hôm 20/1 (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 19/4 dẫn báo cáo do Ủy ban phụ trách lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 58 trình lên Ủy ban bầu cử Liên bang của chính phủ Mỹ cho biết, số tiền mà các mạnh thường quân quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi tháng 1 lên tới 106,7 triệu USD. Con số này lớn gấp đôi số tiền kỷ lục mà cựu Tổng thống Barack Obama từng gây quỹ được trước đó trong lễ nhậm chức của ông cách đây 8 năm (53,2 triệu USD).

Theo báo cáo trên, tính đến nay nhà tài trợ lớn nhất cho lễ nhậm chức của ông Trump là Sheldon Adelson - ông trùm sòng bạc và là người sáng lập tập đoàn Las Vegas Sands Corp. Số tiền mà tỷ phú Adelson chi cho sự kiện quan trọng này là 5 triệu USD.

Trong số các nhà tài trợ lớn cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, có nhiều doanh nghiệp từng ủng hộ cho lễ nhậm chức trước đó của cựu Tổng thống Obama. Chẳng hạn, tập đoàn máy bay Boeing đã ủng hộ 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, tương đương với số tiền mà tập đoàn này chi cho lễ nhậm chức của ông Obama. Tập đoàn viễn thông AT&T ủng hộ gần 2,1 triệu USD cả về tiền mặt lẫn dịch vụ cho sự kiện nhậm chức của tân tổng thống hồi tháng 1, trong khi số tiền mà tập đoàn này rót vào lễ nhậm chức của ông Obama cách đây 4 năm là 4,6 triệu USD.

Ngoài ra, danh sách các nhà tài trợ quyên góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của tân tổng thống còn có các công ty và doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính như tập đoàn tài chính Charles Schwab, ngân hàng Mỹ, nhà tài chính Henry Kravis và Chủ tịch tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald Howard Lutnick.

Các lãnh đạo doanh nghiệp và các công ty về than đá, dầu mỏ cũng là những nhà tài trợ chi mạnh tay cho lễ nhậm chức của ông Trump, trong đó đáng chú ý là ông Clifford Forrest, nhà sáng lập công ty khai thác khoáng sản Rosebud Mining. Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin cũng ủng hộ 1 triệu USD cho sự kiện nhậm chức của Tổng thống Trump.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ngày 19/4 cho biết lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ "là hoạt động không mang tính chất đảng phái... Đây là truyền thống đã có từ lâu và tôi nghĩ rằng, nhiều người dân cũng như các doanh nghiệp và đoàn thể cảm thấy tự hào khi ủng hộ cho các lễ nhậm chức".

Việc tài trợ cho lễ nhậm chức của các tổng thống tại Mỹ được cho là cơ hội để các nhà tài trợ thể hiện sự ủng hộ với chính quyền mới. Đây cũng là dịp để các nhà tài trợ từng ủng hộ các đối thủ của tổng thống trong cuộc bầu cử trước đó có thể thay đổi hướng tiếp cận của mình.

Thành Đạt

Tổng hợp