1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại diện Nga-Trung tiếp xúc phe nổi dậy tại Libya

(Dân trí) - Trung Quốc thông báo Ngoại trưởng Libya hôm qua đã đến Bắc Kinh, cùng lúc phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đã tiếp xúc với phe nổi dậy tại Benghazi. Cùng ngày, đại diện Nga cũng tới cứ địa của phe nổi dậy.

 
Đại diện Nga-Trung tiếp xúc phe nổi dậy tại Libya  - 1

Máy bay của NATO ngày 7/6 oanh tạc Tripoli trong vụ không kích vào ban ngày với cường độ dữ dội.

Như vậy là sau nhiều tháng thận trọng, Nga và sau đó là Trung Quốc đã có cuộc tiếp xúc với phe đối lập ở Libya.

Giới quan sát cho rằng Trung Quốc đang đảm nhận một vai trò ngoại giao năng động hơn tại Libya: Bắc Kinh đang hối thúc một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này. Trong khi đó, Nga định quay trở lại để đóng một vai trò ở Libya, quốc gia lâu nay Nga có nhiều ảnh hưởng.

Các giới chức Trung Quốc hôm qua cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Libya đang có mặt ở Bắc Kinh, vài ngày sau khi các giới chức Trung Quốc tiết lộ rằng họ đã mở thảo luận với các lực lượng nổi dậy Libya.

Về mặt công khai, Trung Quốc không ngả về bên nào trong cuộc tranh chấp tại Libya. Nhưng theo hãng tin AFP, sự kiện Trung Quốc tiếp xúc với phe nổi dậy “ghi dấu một thành công ngoại giao mới của đối lập Libya”.

Trung Quốc có khá nhiều quyền lợi về dầu khí tại Libya. Cuộc nổi dậy đã làm 32.000 lao động Trung Quốc phải rút về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Ngoại trưởng Libya Abdul Ati al-Obeidi đang có mặt ở Trung Quốc trong một chuyến công du 3 ngày. Ông al-Obeidi sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì để thảo luận về tình hình hiện tại ở Libya và một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại đó.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có hoạch định việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho phe nổi dậy Libya hay không, người phát ngôn Trung Quốc từ chối trả lời dứt khoát.

Trong khi đó, phái viên củaTổng thống Nga Dmitry Medvedev đến Benghazi để gặp phe nổi dậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích không cho rằng Nga sẽ thành công trong vai trò hòa giải tại Libya.

Hôm qua, nhà lãnh đạo Libya Gadhafi thề chiến đấu đến cùng, sau khi máy bay của NATO oanh tạc Tripoli trong đó có một số các vụ không kích vào ban ngày với cường độ dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch này.

Ông Gadhafi đưa ra lời tuyên bố này trong một bài diễn văn thu thanh được truyền hình nhà nước Libya đăng tải với những lời lẽ dữ dội. Ông nói nhân dân Libya sẽ không quì gối và không đầu hàng.

Báo chí phương Tây dẫn lời một viên chức cao cấp của NATO cho biết hôm nay, trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ), NATO sẽ kêu gọi bộ trưởng Quốc phòng 28 thành viên gia “tăng nỗ lực cuối cùng để dứt điểm chế độ chính trị hiện nay và chuẩn bị cho thời kỳ hậu Gadhafi”.

Hà Khoa
Tổng hợp