1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc vụ SEAL lần đầu lên tiếng về sách tiêu diệt Bin Laden

(Dân trí) - Cựu đặc vụ hải quân SEAL của Mỹ, người viết sách hé lộ chi tiết về cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden vào năm ngoái, đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên để bảo vệ thông tin trong cuốn sách.

 
Tác giả cuốn sách viết về vụ tiêu diệt Bin Laden (phải) trả lời phỏng vấn kênh CBS.
Tác giả cuốn sách viết về vụ tiêu diệt Bin Laden (phải) trả lời phỏng vấn kênh CBS.

Cựu đặc vụ hải quân SEAL, người lấy bút danh trong cuốn sách viết về vụ tiêu diệt bin Laden “No Easy Day” (Tạm dịch Ngày không dễ dàng) là Mark Owen, đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CBS sau khi cuốn sách được lên kệ vào ngày 4/9 vừa qua.

 

Owen tái khẳng định thông tin trong cuốn sách rằng Bin Laden đã bị bắn ngay sau khi hắn ta nhìn ra ngoài phòng ngủ, trái ngược với phiên bản chính thức về sự kiện được giới chức Mỹ đưa ra trước đó. Chính vậy mà Lầu Năm Góc đã dọa có thể kiện Owen vì làm lộ thông tin quân sự mật.

 

Trong cuộc phỏng vấn, Owen, người được báo chí Mỹ xác định là cựu đặc vụ Matt Bissonnette, bảo vệ quyết định bắn chết Bin Laden của cả đội. “Nếu một gã xấu thò đầu ra ở góc đó, rất có thể hắn ta có súng”, anh cho biết trong cuộc phỏng vấn.

 

“Bạn không thể đợi đến khi một khẩu AK hay một quả lựu đạn được ném ra hoặc là một chiếc áo gài bom tự sát”, anh cho biết.

 

Cũng theo tác giả, Bin Laden vẫn di chuyển sau phát đạn đầu tiên và bị bắn tiếp khi đội SEAL tiến vào phòng. “Đội SEAL không nhìn thấy tay hắn ta. Vì vậy có thể hắn ta đã làm gì đó. Có thể là tay hắn đang cầm một quả lựu đạn hoặc có thể có gì đó dưới ngực hắn”, Owen cho hay.

 

Thông tin trong cuốn sách của Owen trái ngược với thông tin chính thức về cái chết của Bin Laden được giới chức Mỹ đưa ra. Giới chức Mỹ cho biết trùm khủng bố chỉ bị bắn khi hắn ta trở lại phòng ngủ, làm đội SEAL nghi ngờ hắn có thể với lấy vũ khí.

 

Tác giả Owen cũng nói về cuộc gặp sau đó giữa Tổng thống Obama mà trong đó đội SEAL từ chối cho ông biết ai là người đã bắn Bin Laden. “Kéo cò rất dễ…Vấn đề không phải ai là người kéo nó. Cả nhóm đã phối hợp cho hành động này”, Owen cho biết. “Ai quan tâm ai là người kéo cò chứ. Điều đấy không quan trọng”, Owen khẳng định.

 

Cuốn sách của Owen không được Lầu Năm Góc, CIA hay Nhà Trắng xem xét trước khi xuất bản vì vậy mà giới chức trách cảnh báo có thể đưa ra cáo buộc pháp lý với Owen nếu cuốn sách hé lộ thông tin mật.

 

Luật sư của Lầu Năm Góc đã viết cho Owen để thông báo “theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, anh đã vi hạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin anh đã ký”. Và Lầu Năm Góc đang xem xét “tất cả các biện pháp pháp lý có thể” đối với cuốn sách.

Phan Anh

Theo BBC, Telegraph