1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc sứ Mỹ: Việt Nam đạt được tiến bộ về quyền của cộng đồng giới tính thứ ba

(Dân trí) - Ông Randy Berry, Đặc sứ Mỹ đầu tiên về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBT), đã khen ngợi những tiến bộ mà Việt Nam đạt được về quyền của cộng đồng LGBT, nhưng kêu gọi sự nỗ lực hơn nữa nhằm chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với cộng đồng này.


Ông Randy Berry, Đặc sứ Mỹ đầu tiên về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBT), trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội.

Ông Randy Berry, Đặc sứ Mỹ đầu tiên về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBT), trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội.

“Chúng tôi đã nhận thấy những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực này và chúc mừng các diễn biến tích cực đó”, ông Berry phát biểu với báo giới ngày 4/2 trong chuyến thăm Hà Nội lần đầu tiên sau khi được bổ nhiệm làm đặc sứ về quyền của cộng đồng (LGBT) hồi năm ngoái.

Theo ông Berry, Việt Nam đạt được thành công đó là nhờ hợp tác hiệu quả giữa chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự. “Các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về quyền của cộng đồng LGBT và tạo ra những thay đổi thiết thực”.

Đặc sứ Mỹ cho hay LGBT là vấn đề toàn cầu chứ không riêng Mỹ hay Việt Nam. Mỹ đã thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực về LGBT từ năm 2011 và coi đây là cốt lõi trong chính sách nhân quyền của chính phủ nước này. Việc ông được bổ nhiệm vào năm 2015 chỉ là một trong những nỗ lực của chính phủ Mỹ về vấn đề này, ông Berry nói.

Tuy nhiên, ông Berry cho rằng cộng đồng LGBT trên thế giới nói chung vẫn gặp phải 2 vấn đề chính là bạo lực và sự phân biệt đối xử. Sự kỳ thị được thể hiện ở các hình thức khác nhau, cho thấy sự bất bình đẳng đối với cộng đồng này. Ông cũng nhận thấy rằng những người dưới 35 tuổi có xu hướng cởi mở hơn đối với cộng đồng LGBT, trong khi người lớn tuổi có quan điểm khắt khe hơn.

Do vậy, ông Berry cho rằng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm nâng cao nhận thức chung về cộng đồng LGBT và bảo vệ quyền lợi cho những người giới tính thứ ba.

Trong chuyến thăm, Đặc sứ Mỹ cho biết ông đã có các cuộc làm việc với các quan chức Bộ Tư pháp, Ngoại giao và Y tế và đều thu được thông tin hữu ích. Ông cũng gặp gỡ đại diện các tổ chức xã hội dân sự và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam về vấn đề LGBT. Ông cho rằng vấn đề LGBT liên quan tới phát triển kinh tế nói chung và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được những tiến bộ về vấn đề này.

Ông Berry cũng nhấn mạnh rằng báo chí có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết của xã hội, chống phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT. Trong chuyến thăm này, ông được biết báo chí Việt Nam đã đưa tin về LGBT công bằng, đầy đủ và mang tính giáo dục. “Đây cũng là một nội dung tốt mà chúng tôi tìm hiểu được trong chuyến thăm này”.

Đặc sứ Berry được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bổ nhiệm vào tháng 2/2015 với nhiệm vụ triển khai chính sách của Mỹ đối với cộng đồng LGBT, cũng như nêu bật chính sách này trên toàn thế giới để bảo vệ quyền lợi cho những người giới tính thứ ba.

An Bình