Đã xác định được quê quán 14 người Việt thiệt mạng ở Nga

(Dân trí) - Cảnh sát Nga hôm nay cho biết đã xác định được quê quán 14 người Việt Nam bị thiệt mạng và một người thương nặng trong vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Mátxcơva.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 14 người Việt thiệt mạng có thể do chập điện.


Nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 14 người Việt thiệt mạng có thể do chập điện.
 
Trong số các nạn nhân có 6 người quê ở Nghệ An, 5 người quê Quảng Bình, 2 người ở Hải Dương, 1 người Thanh Hoá và 1 người Hà Nam. Người bị thương nặng vì bỏng đã được nhập viện, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, trong số những người thiệt mạng có 8 nữ và 6 nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đêm ngày 11/9/2012, đoàn Công tác của Đại sứ quán Việt Nam do Tham tán Công sứ Nguyễn Đông Chiều làm trưởng đoàn đã đến nơi xảy ra sự cố để nắm tình hình đồng thời phối hợp làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nga để xử lý vụ việc. Phía Nga cũng đã lập Ủy ban đặc biệt của Công an tỉnh để giải quyết.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết qua tiếp xúc sơ bộ với các nhân chứng, khi xảy ra vụ cháy, có hơn 50 công nhân Việt Nam đang làm việc trong xưởng. Nguyên nhân vụ cháy được cho có thể do chập điện.

 

Sáng ngày 12/9/2012, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga và các nhân chứng để nhận dạng, xác định danh tính của các nạn nhân. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên giúp đỡ lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn.

 

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khẩn trương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nga để xác định rõ nguyên nhân đồng thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân đối với các trường hợp bị nạn.

 

Vũ Quý