1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ứng viên tổng thống Hàn Quốc bị khởi tố vì tội lạm dụng tình dục

(Dân trí) - Cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết ông Ahn Hee-jung, cựu ứng cử viên tổng thống, đã bị khởi tố với tội danh lạm dụng tình dục.

Cựu ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Ahn Hee-jung (Ảnh: Reuters)
Cựu ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Ahn Hee-jung (Ảnh: Reuters)

Văn phòng công tố quận Tây Seoul ngày 11/4 cho biết ông Ahn Hee-jung đã bị khởi tố với lạm dụng quyền lực để cưỡng bức trợ tá riêng. Ông Ahn sẽ hầu tòa trong tháng 5 tới.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, cô Kim Ji-eun, thư ký riêng của ông Ahn, tố cáo chính trị gia này đã cưỡng bức cô 4 lần kể từ khi cô được nhận vào làm việc hồi tháng 6/2017. Cô Kim cho biết đã không thể từ chối yêu cầu của ông Ahn bởi khi đó cô là nhân viên trực tiếp của ông.

Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, ông Ahn Hee-jung, 54 tuổi, đã từ chức thị trưởng tỉnh Nam Chungcheong. Ông Ahn Hee-jung đã đưa ra lời xin lỗi chính thức song cho rằng các lần quan hệ tình dục đều có sự đồng thuận của cả hai bên. Tuy nhiên, lời khai của nạn nhân và các nhân chứng đều chứng minh ông Ahn có tội.

Ngoài cô Kim, còn một phụ nữ nữa cũng tố cáo bị ông Ahn lạm dụng tình dục, song các công tố viên cho rằng hồ sơ của cô không đủ bằng chứng để kết luận.

Tòa án đã bác yêu cầu bắt giữ ông Ahn của các công tố viên, vì vậy, ông Ahn vẫn được tại ngoại.

Đây là vụ bê bối lớn đối với ông Ahn Hee-jung, người từng được coi là đối thủ đáng gờm của Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Ông Ahn cũng là người đứng thứ 2 trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của đảng Dân chủ cầm quyền năm 2017. Ông Ahn là chính trị gia cấp cao nhất từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục tại Hàn Quốc.

Điều đáng nói là, ông Ahn cũng là người công khai ủng hộ chiến dịch #MeToo chống lạm dụng phụ nữ. Ông đã có bài phát biểu về vấn đề này chỉ vài giờ trước khi bị cô Kim tố cáo trên truyền hình.

Các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc thường e ngại nói lên sự thật bởi họ sợ sẽ bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, nữ công tố viên Seo Ji-Hyeon đã thay đổi quan niệm này khi lên truyền hình nói về việc từng bị cấp trên lạm dụng tình dục. Hành động của cô Seo là khởi nguồn của phong trào đòi quyền lợi cho những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Nhật Minh

Theo CNA