1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trùm tình báo Israel tố Thủ tướng “lừa” công chúng về Iran

(Dân trí) - Cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) Yuval Diskin hôm qua đã công khai chỉ trích ban lãnh đạo Isarel, cáo buộc Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng khiến công chúng hiểu lầm về các hệ quả của một cuộc tấn công phủ đầu tiềm năng nhằm vào Iran.

 
Cựu trùm tình báo Israel tố Thủ tướng “lừa” công chúng về Iran

Ông Diskin (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Diskin đã chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak vì những bình luận ngày càng hiếu chiến của họ trong cuộc đối đầu với Iran vì chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Đây là dấu hiệu rõ ràng phản ánh các quan điểm mâu thuẫn trong cách đối phó với chương trình hạt nhân Iran.

Trong các bình luận được đài phát thanh quân đội và báo chí Israel đăng tải ngày 28/4, ông Diskin, người đã từ chức giám đốc Shin Bet hồi năm ngoái sau 6 năm tại vị, nói ông “không tin tưởng vào sự lãnh đạo’ của ông Netanyahu và Barak.

“Tôi không tin tưởng vào một ban lãnh đạo vốn đưa ra những quyết định dựa vào các ý niệm sai lầm.

Họ đang khiến công chúng hiểu lầm về vấn đề Iran. Họ nói với người dân rằng nếu Israel hành động, Iran sẽ không có bom nguyên tử. Điều này là sai lầm. Thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công của Israel sẽ đẩy nhanh cuộc đua hạt nhân Iran”, ông Diskin nói.

Bình luận trên diễn ra sau khi các nhân vật cấp cao Israel khác cũng đưa ra những bình luật mâu thuẫn với quan điểm của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng về vấn đề Iran.

Vài ngày trước, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Benny Gantz, nói ông nghĩ Iran chưa quyết định phát triển bom nguyên tử. Cũng theo ông này, các biện pháp cấm vận quốc tế chống lại Iran đang phát huy tác dụng nhằm ngăn cản Iran đưa ra một quyết định như vậy.

Hồi tháng 3, cựu giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Israel (Mossad) Meir Dagan cũng công khai phản đối một hành động quân sự chống Iran.

Ông Dagan nói một cuộc tấn công của Israel có thể gây ra các hậu quả rất nghiêm trọng đối nhà nước Do Thái và không thể ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel và phần lớn phương Tây tin rằng Iran đang tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Isarel đã ám chỉ sẽ tấn công Iran nếu các biện pháp ngoại giao và các lệnh trừng phạt không ngăn chặn được chương trình hạt nhân của Tehran.

An Bình
Theo BBC