1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trợ lý kể chuyện được ông Obama "làm mối"

(Dân trí) - Phó chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã có những chia sẻ thú vị về việc ông Obama từng đưa ra lời khuyên hẹn hò cho bà và một nhân viên khác trong chính quyền.


Chia sẻ với The Times, bà Alyssa Mastromonaco, cựu phó chánh văn phòng Nhà Trắng kể về câu chuyện mình đã bị ông Obama “dọa” khi ông phát hiện ra nhân viên của Thượng nghị sĩ Tom Harkin đang chú ý đến bà. Trong cuốn sách bà Mastromonaco viết mang tên “Who Thought This Was a Good Idea” về thời gian làm việc với ông Obama, bà kể lại rằng cựu tổng thống có lần nói: “Nhìn kìa, anh ấy hoàn toàn thích cô đó. Nếu cô không gửi thư điện tử cho anh ta, tôi sẽ gửi đó”. (Ảnh: Nhà Trắng)

Chia sẻ với The Times, bà Alyssa Mastromonaco, cựu phó chánh văn phòng Nhà Trắng kể về câu chuyện mình đã bị ông Obama “dọa” khi ông phát hiện ra nhân viên của Thượng nghị sĩ Tom Harkin đang chú ý đến bà. Trong cuốn sách bà Mastromonaco viết mang tên “Who Thought This Was a Good Idea” về thời gian làm việc với ông Obama, bà kể lại rằng cựu tổng thống có lần nói: “Nhìn kìa, anh ấy hoàn toàn thích cô đó. Nếu cô không gửi thư điện tử cho anh ta, tôi sẽ gửi đó”. (Ảnh: Nhà Trắng)


Khi thấy bà Mastromonaco tỏ ra chần chừ vì không biết phải viết một bức thư kiểu dạng đó như thế nào, ông Obama đã cương quyết cầm chiếc điện thoại Blackberry lên và liên tục khẳng định sẽ gửi đi bức thư. Cuối cùng, bà Mastromonaco đã nghe lời khuyên của Tổng thống và có vài buổi hẹn hò với người thích mình. (Ảnh: Nhà Trắng)

Khi thấy bà Mastromonaco tỏ ra chần chừ vì không biết phải viết một bức thư kiểu dạng đó như thế nào, ông Obama đã cương quyết cầm chiếc điện thoại Blackberry lên và liên tục khẳng định sẽ gửi đi bức thư. Cuối cùng, bà Mastromonaco đã nghe lời khuyên của Tổng thống và có vài buổi hẹn hò với người thích mình. (Ảnh: Nhà Trắng)


Mastromonaco là phụ tá thân thiết với ông Obama từ thời ông còn làm thượng nghị sĩ bang Illinois đến khi ông trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Nhiệm vụ của bà là lên kế hoạch và sắp xếp các chuyến công du nước ngoài của ông Obama. (Ảnh: Nhà Trắng)

Mastromonaco là phụ tá thân thiết với ông Obama từ thời ông còn làm thượng nghị sĩ bang Illinois đến khi ông trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Nhiệm vụ của bà là lên kế hoạch và sắp xếp các chuyến công du nước ngoài của ông Obama. (Ảnh: Nhà Trắng)


Đầu tiên bà Mastromonaco giữ chức giám đốc lịch trình Nhà Trắng, sau đó được cất nhắc lên làm Phó chánh văn phòng. Ở tuổi 34 khi nhậm chức, bà là bóng hồng trẻ nhất từng nắm giữ chức vụ này. (Ảnh: Nhà Trắng)

Đầu tiên bà Mastromonaco giữ chức giám đốc lịch trình Nhà Trắng, sau đó được cất nhắc lên làm Phó chánh văn phòng. Ở tuổi 34 khi nhậm chức, bà là "bóng hồng" trẻ nhất từng nắm giữ chức vụ này. (Ảnh: Nhà Trắng)


Bà chia sẻ rằng ông Obama có phong cách lãnh đạo khá không theo khuôn phép. Bà cũng cho biết người nắm giữ quyền lực mềm trong Nhà Trắng lại chính là cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Ảnh: Nhà Trắng)

Bà chia sẻ rằng ông Obama có phong cách lãnh đạo khá không theo khuôn phép. Bà cũng cho biết người nắm giữ quyền lực mềm trong Nhà Trắng lại chính là cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Ảnh: Nhà Trắng)

Đức Hoàng

Theo Dailymail