1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tổng thống Philippines từ chức đặc phái viên đối thoại với Trung Quốc

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos ngày 31/10 bất ngờ tuyên bố từ chức đặc phái viên phụ trách đối thoại với Trung Quốc do Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte bổ nhiệm sau khi có những phát biểu bất mãn về nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Rodrigo Duterte (phải) và cựu Tổng thống Fidel Ramos (Ảnh: GMA)
Tổng thống Rodrigo Duterte (phải) và cựu Tổng thống Fidel Ramos (Ảnh: GMA)

“Sau khi Tổng thống (Rodrigo Duterte) trở về từ Trung Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước tốt đẹp, tôi đã từ chức đặc phái viên phụ trách vấn đề quan hệ với Trung Quốc vì nhiệm vụ này đã được các quan chức khác tiếp quản”, cựu Tổng thống Fidel Ramos nói với GMA News về quyết định bất ngờ của ông sau khi tham dự lễ tưởng niệm nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej tại Đại sứ quán Thái Lan ở thành phố Makati City, Manila, Philippines.

Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cử ông Ramos làm đặc phái viên để giúp Philippines hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc sau những căng thẳng giữa hai nước xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là phá băng và góp phần khôi phục quan hệ thân thiện, hữu nghị giữa hai nước”, ông Ramos nói thêm.

Phát biểu trên của ông Ramos được đưa ra sau khi ông có một bài viết đăng trên tờ Manila Bulletin hồi đầu tháng, trong đó cựu tổng thống Philippines nhận xét rằng tổng thống đường nhiệm chưa làm tốt vai trò của mình trong 100 ngày điều hành nội các đầu tiên.

Cựu tổng thống Ramos nói rằng chính phủ của ông Duterte đã “thất bại thảm hại” khi dành sự ưu tiên cho cuộc chiến chống ma túy trong khi phải trả giá bằng một loạt vấn đề khác như nghèo đói, chi phí sinh hoạt của người dân, đầu tư nước ngoài và công ăn việc làm. Ông Ramos cũng nêu ra một loạt lĩnh vực ưu tiên mà chính phủ của ông Duterte cần làm “thay vì mắc kẹt trong những cuộc tranh luận không có hồi kết về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ngoài vòng pháp luật cũng như những lời lẽ thóa mạ và sỉ nhục, chứ không phải những ngôn từ văn minh”.

Ông Ramos, cựu học viên của Học viện quân sự West Point danh tiếng của Mỹ, cũng chỉ trích ông Duterte vì chính sách đối ngoại tách rời khỏi Mỹ. Theo cựu tổng thống, các quốc gia đang ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau, do vậy chính sách đối ngoại độc lập mà ông Duterte đang chọn không phải là một hướng đi tốt.

“Tôi vẫn xem mình là một phần trong đội ngũ của ông Duterte dù họ có thích như vậy hay không. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có quyền tự do đưa ra lời khuyên chân tình và đó là một phần trong nền văn hóa dân chủ của chúng ta”, ông Ramos cho biết, đồng thời khẳng định những lời góp ý của ông chỉ nhằm giúp giải quyết các vấn đề của Philippines.

Ông Fidel Ramos đảm nhận cương vị Tổng thống Philippines trong nhiệm kỳ từ năm 1992 - 1998. Tổng thống Duterte thường xuyên thể hiện sự tôn trọng thông qua những phát biểu của ông dành cho ông Ramos, người đã thuyết phục ông ra tranh cử ghế tổng thống Philippines hồi tháng 5.

Thành Đạt

Theo GMA