1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời

(Dân trí) - Ông Shimon Peres, người từng hai lần làm thủ tướng Israel và một lần làm tổng thống, đã qua đời ở tuổi 93 sau một cơn đột quỵ 2 tuần trước. Ông Peres là nhân vật chính trị nổi bật của Israel và từng giành giải Nobel Hòa Bình.


Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (Ảnh: Guardian)

Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (Ảnh: Guardian)

Sự ra đi của ông Shimon Peres đã chính thức được con trai ông, Chemi, xác nhận sáng ngày 28/9 tại một cuộc họp báo ở bệnh viện gần Tel Aviv nơi ông nằm điều trị những ngày qua.

Ông Peres bị đột quỵ 2 tuần trước. Sức khỏe của ông sau đó khá lên nhưng đột ngột chuyển biến xấu vào hôm qua, 27/9.

“Hôm nay, với sự tiếc thương vô hạn, chúng tôi chia tay người cha kính yêu, vị tổng thống thứ 9 của Israel”, ông Chemi nói. “Ông đã cống hiến không biết mệt mỏi cho Isarel ngày từ những ngày đầu đất nước thành lập cho tới những ngày cuối cùng trong cuộc đời”.

Ông Peres là một trong những người còn sống cuối cùng của thế hệ các chính trị gia Israel chứng kiến Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948.


Ông Peres nhận giải Nobel Hòa Bình cùng Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. (Ảnh: Getty)

Ông Peres nhận giải Nobel Hòa Bình cùng Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. (Ảnh: Getty)

Ông cũng giành giải Nobel hòa bình vào năm 1994 vì vai trò trong việc đàm phán các hiệp ước hòa bình với Palestine một năm trước đó. Cùng đoạt giải Nobel Hòa bình năm đó cùng ông Peres còn có Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin, người sau này bị ám sát, và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.

Ông từng nói người Palestine là “những người hàng xóm gần gũi nhất” của Israel và có thể trở thành “bạn thân nhất”.

Ông sinh năm 1923 tại Wisniew, Ba Lan, nay là Vishnyeva, Belarus. Ông Peres là một trong những nhân vật chính trị nổi bật của Israel. Ông đã giữ chức Thủ tướng 2 lần và một lần đảm nhiệm cương vị Tổng thống (từ 2007-2014). Ông từng là thành viên của 12 nội các trong sự nghiệp chính trị kéo dài 66 năm.

Báo chí Israel cho biết linh cữu của ông sẽ được quàn tại quốc hội Israel vào ngày 29/9, trước lễ tang chính thức vào thứ Sáu.

An Bình

Theo BBC