1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Israel bị kết án 7 năm tù vì tội hiếp dâm

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav hôm nay đã bị kết án 7 năm tù vì tội hiếp dâm và những tội liên quan đến tình dục khác.

 
Cựu Tổng thống Israel bị kết án 7 năm tù vì tội hiếp dâm - 1

Cựu Tổng thống Moshe Katsav (giữa) tới tòa ở Tel Aviv vào ngày 22/3.
 

Trong phiên tòa trước, ông Katsav đã bị kết tội hãm hiếp một nhân viên vào những năm 1990, khi ông còn là bộ trưởng du lịch và sau đó là các tội liên quan đến tình dục khác khi ông làm tổng thống.

 

Nạn nhân bị hãm hiếp đã khai trước tòa rằng đầu tiên ông đã tấn công bà ở văn phòng bộ du lịch và sau đó là ở một khách sạn tại Jerusalem.

 

Cựu Tổng thống Katsav đã phủ nhận các cáo buộc trên.

 

Ông Katsav đã từ chức tổng thống, vị trí mang tính hình thức ở Israel, vào năm 2007.

 

Phan Anh

Theo BBC, Reuters